Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, tặng quà cho các chức sắc Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, tặng quà cho các chức sắc Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Phát biểu tại buổi gặp gỡ với các vị chức sắc Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cùng các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar tiếp tục vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động; tập trung tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo và thể hiện vai trò tích cực là thành viên của MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục vận động giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; tích cực lao động sản xuất, quyết tâm thoát nghèo bằng con đường học vấn... Vui mừng, phấn khởi trước những đóng góp của các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đồng bào Khmer đã đóng góp nhiều công sức để tôn tạo, tu bổ các chùa; vận động phật tử chăm lo sản xuất, kinh doanh để cải thiện cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo. Các vị sư sãi, achar Phật giáo Nam tông Khmer tích cực tham gia các hoạt động chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng với vai trò và uy tín của mình, các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2019 là năm cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để Đại hội Mặt trận thành công tốt đẹp, đồng thời lựa chọn cá nhân tiêu biểu người Khmer và thành viên Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ Đại hội mới. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo tại Sóc Trăng vẫn còn khá cao (8,3%), đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc chiếm đa số. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm tạo sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo trong phát triển kinh tế... Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thượng tọa Lý Đức, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng thông tin: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 30,71% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 130 cơ sở thờ tự; trong đó có 92 chùa Khmer và 38 Salatel, với 1.873 vị sư sãi đang tu học, có 13 vị Hòa thượng, 13 vị Thượng tọa, 66 vị Đại đức..., đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer. Mỗi vị sư trong Phật giáo Nam tông Khmer đều có một vị trí đặc biệt trong xã hội. Không chỉ là người hướng dẫn tín đồ, phật tử về mặt tâm linh, các vị sư Nam tông Khmer còn là người thầy giúp đỡ, hướng dẫn người dân nhiều việc trong đời sống xã hội như văn hóa, giáo dục từ đó hướng người dân - tín đồ sống hòa thuận, gương mẫu, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, an vui. Phát huy vai trò của mình, những năm qua, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực động viên, khích lệ sư sãi, achar và tín đồ tham gia hoạt động đạo đời hài hòa; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động theo hướng đồng lòng, đồng tình. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các chư tăng, phật tử, thế hệ trẻ nâng cao trình độ học vấn, duy trì tiếng Khmer, duy trì hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hoá truyền thống theo phong tục tập quán như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Dâng y cà sa, lễ Sene Dolta, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo... góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Thời gian tới, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động, giáo dục cho các vị sư sãi, phật tử các chùa am hiểu, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trong sư sãi và phật tử nâng cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu diễn biến hòa bình của kẻ xấu, giữ vững an ninh trật tự, khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm