Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đức Hồng y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục CHLB Đức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đức Hồng y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục CHLB Đức

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Đức Hồng Y Reinhard Marx sang thăm Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin tới Đức Hồng y Reinhard Marx về một số hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc gắn bó với đồng bào công giáo và tình hình công giáo tại Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Hiện nay, tại Việt Nam có 14 tôn giáo được công nhận, trong đó tổng số tín đồ công giáo có khoảng 6 triệu người; có 44 tòa giám mục và 5 ngàn linh mục, 7 đại chủng viện đào tạo các linh mục; có 3 đại biểu Công giáo đang tham gia Quốc hội khóa XIII, 38 đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 38 đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.287 đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân cấp xã. 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Chủ tịch Hội đồng Giám mục CHLB Đức Hồng y Cardinal Marx mô hình trống đồng, một biểu tượng văn hoá của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Chủ tịch Hội đồng Giám mục CHLB Đức Hồng y Cardinal Marx mô hình trống đồng, một biểu tượng văn hoá của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong thời qua, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã có sự tiến triển tích cực, nhất là trong các chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Tòa thánh và gặp gỡ Đức Giáo hoàng. Tại Việt Nam, các tôn giáo đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào toàn dân như: Công tác bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống mới. Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng 40 tổ chức tôn giáo thống nhất ký cam kết vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực giáo dục, hiện nay cả nước có 18 trường dạy nghề của công giáo. Trong lĩnh vực y tế có 185 cơ sở y tế tư nhân do các tổ chức, cá nhân tôn giáo được thành lập và đã khám chữa bệnh cho hơn 1,4 triệu lượt người... 

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn sau chuyến thăm này, Đức Hồng Y Reinhard Marx sẽ có tiếng nói nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức, cũng như Tòa thánh Vatican. 

Đức Hồng y Reinhard Marx cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp; bày tỏ những ấn tượng về thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, từ những khó khăn gây nên bởi chiến tranh, Việt Nam đã có những đổi thay to lớn trong những năm gần đây. Đức hồng y Reinhard Marx hy vọng MTTQ Việt Nam với vai trò, vị trí của mình sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy sự phát triển của gia đình công giáo Việt Nam, tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người công giáo Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo; đồng thời tin tưởng qua chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam, sẽ góp phần vun đắp quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức, cũng như với Tòa thánh Vatican, ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai./. 

Có thể bạn quan tâm