Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của người nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước; đồng thời nhấn mạnh cần phải phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới  để nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xây dựng hợp hợp tác xã kiểu mới là phải chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, từ đó chọn ra người đứng đầu giỏi, có khả năng tạo sự liên kết, giúp nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Để làm tốt việc này, vai trò của Hội Nông dân rất quan trọng trong việc định hướng cho người dân tham gia làm kinh tế tập thể; phải biến những người nông dân sản xuất giỏi thành những hợp tác xã kinh doanh giỏi. 

Về vấn đề an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, Hội Nông dân cần quan tâm nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền người dân nói không với thực phẩm bẩn; đưa tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa ở nông thôn phải là gia đình sản xuất an toàn, những gia đình làm tốt, cần được biểu dương, tạo sự lan tỏa toàn xã hội. 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Tại buổi làm việc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc quan tâm, đầu tư nguồn lực xứng đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đó là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới để giúp nông dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Có thể bạn quan tâm