Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tặng quà tết cho các đại biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tặng quà tết cho các đại biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Sáng 6/4, tại chùa Pôthisômrôn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Đoàn công tác của Trung ương do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Ô Môn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng với đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 1Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chúc tết tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ban, ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, A cha, các vị chư tăng, phật tử và bà con dân tộc Khmer đón năm mới nhiều sức khỏe, an lành, vui tươi, hạnh phúc và đạt được nhiều kết quả mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 2 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tặng quà tết cho các đại biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng mong muốn các vị chức sắc và bà con dân tộc Khmer tích cực động viên con cháu dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục đi học, học quốc ngữ và học ngôn ngữ Bali của dân tộc Khmer, quyết tâm đoàn kết để tham gia xây dựng nông thôn mới, trước hết là giữ gìn môi trường sống trong lành; tích cực phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng mong muốn bà con đoàn kết, chung sức đồng lòng tin theo Đảng, làm theo chính quyền, không nghe theo lời kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, phục vụ phát triển quê hương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 3Lãnh đạo Trung ương và thành phố Cần Thơ tặng quà tết cho các tăng sinh đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ; chùa Pôthisômrôn và 50 phần quà cho các cá nhân là các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, tăng sinh và các hộ gia đình Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ vua Hùng tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Ngọc Thiện

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm