Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ngài Xay Chum (Say Chhum), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/12/2015. Ảnh: TTXVN phát
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ngài Xay Chum (Say Chhum), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/12/2015. Ảnh: TTXVN phát

Ngài Xay Chum, sinh năm 1945 tại tỉnh Khampong Cham. Ngài Xay Chum có trình độ học vấn: Thạc sỹ chính trị và quản lý hành chính tại Hoa Kỳ; năm 1967 – 1968 đạt Chứng chỉ sư phạm, Đại học Phnom Pênh; năm 1981, học Lý luận chính trị cao cấp (Hà Nội); Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp. Năm 1969, Ngài Xay Chum bắt đầu làm nhà nước. Chức vụ trong cơ quan lập pháp là Chủ tịch Thượng viện nhiệm kỳ 3. Ngài Xay Chum đã qua các chức vụ như: Phó Chủ tịch Thượng viện (nhiệm kỳ 3); Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội (nhiệm kỳ 4); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Bí thư tỉnh ủy tỉnh KompongSpeu; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Trung ương Đảng; Giáo viên. Ngài Xay Chum có vợ và hai con.

 

Các thành viên trong đoàn gồm có: Ngài Samdech Vibol Sena Pheakdey Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện, Trưởng Đoàn; bà Mean Som An, Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban y tế, hoạt động xã hội, giáo dục thanh thiếu niên, lao động, dạy nghề, phụ nữ, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa Thượng viện Cam-pu-chia và Quốc hội Việt Nam; ông Mann Chhoeurn, Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh thiếu niên, Thể thao, Tôn giáo, Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; ông Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam; ông Oum Sarith, Tổng Thư ký Thượng viện; ông Hang Thol, Phó Chánh Văn phòng của Chủ tịch Thượng viện; ông Chhim Sothkun, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Quan hệ Quốc tế của Thượng viện; ông Yos Sokhemrin, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Quan hệ Quốc tế của Thượng viện; ông Lor Sovanney, Trợ lý Chủ tịch Thượng viện./.

Có thể bạn quan tâm