Chủ tịch Quốc hội và đội U23 cùng ký tên lên lá cờ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội và đội U23 cùng ký tên lên lá cờ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam
Đây là lá lá cờ đỏ sao vàng đặc biệt có số hiệu 332 được treo ở cột cờ Lũng Cú (Hà Giang). Ngày đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết U23 châu Á thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đang đi thăm, chúc tết các chiến sỹ Đồn biên phòng và các gia đình nghèo, gia đình chính sách ở Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc và đã mang về lá cờ này. Sau khi các cầu thủ U23 ký tên, lá cờ đỏ sao vàng mang số hiệu 332 được đưa vào phòng truyền thống của Quốc hội Việt Nam.

Lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23 Việt Nam ký tên lên lá cờ Tổ quốc được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mang về từ Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23 Việt Nam ký tên lên lá cờ Tổ quốc được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mang về từ Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, những người đã mang vinh quang về cho Tổ quốc với việc giành được ngôi Á quân Vòng chung kết U23 châu Á. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo…Phòng Diên Hồng Nhà Quốc hội ngập tràn màu cờ Tổ quốc, chật kín những người hâm mộ bóng đá và yêu mến đội tuyển U23 Việt Nam.    
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được mọi người đồng thanh hát và vỗ tay theo nhịp điệu, tạo nên bầu không khí tràn ngập niềm vui và tự hào.

Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo thay mặt toàn thể đội tuyển cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt và báo cáo Chủ tịch về thành tích của đội tuyển. Chia sẻ về trận đấu trong Vòng chung kết vừa qua, ông Park Hang Seo cho biết: "Đó là giải đấu khó khăn nhưng nhờ vào tình yêu mà nhân dân Việt Nam dành cho nên toàn đội đã nỗ lực, cố gắng chứng minh rằng đó là một đội. Đặc biệt, việc 2 lần nhận được thư chúc mừng của Thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã khích lệ đội bóng hoàn thành từng trận đấu một". Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo nhấn mạnh: "Từ ngày hôm nay, toàn đội không ai được tự mãn, mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được đẳng cấp hàng đầu châu Á".

Huấn luyện viên trưởng đội U.23 Việt Nam Park Hang Sea tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quả bóng thi đấu của đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 
Huấn luyện viên trưởng đội U.23 Việt Nam Park Hang Sea tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quả bóng thi đấu của đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Huấn luyện viên trưởng đội U.23 Việt Nam Park Hang Sea tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quả bóng thi đấu của đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Cầu thủ Lương Xuân Trường thay mặt các cầu thủ U23 Việt Nam cảm ơn nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, đã đem đến tình yêu, động lực lớn nhất để đội U23 giành chiến thắng. Cầu thủ chia sẻ: thực sự xúc động và "choáng ngợp" trước những tình cảm yêu thương, sự cuồng nhiệt chào đón của người hâm mộ Việt Nam dành cho toàn đội khi về tới sân bay Nội Bài; rồi khi về đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, lần đầu tiên nhìn thấy lượng khán giả đông đảo đón chào, đó là những kỷ niệm mà trong cuộc đời cầu thủ không bao giờ quên được. Thay mặt các cầu thủ trẻ, Lương Xuân Trường hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đưa bóng đá nước nhà ra khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân chia sẻ: bản thân Chủ tịch Quốc hội và những người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa hết xúc động với những gì mà đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện tại Vòng chung kết U23 châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cầu thủ và Ban huấn luyện; cho rằng thành tích mà các em đạt được ở Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á là đặc biệt xuất sắc, là thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nhìn lại chặng đường mà các cầu thủ trải qua càng cảm thấy tự hào hơn với tinh thần và ý chí của dân tộc Việt Nam mà các cầu thủ thể hiện. Lần lượt vượt qua những đối thủ lớn ở vòng bảng, các em đã bình tĩnh, tự tin, thi đấu với ý chí kiên cường, với hơn 100% khả năng của bản thân để liên tiếp giành chiến thắng lọt vào các vòng tứ kết, bán kết và cuối cùng là chung kết, trước những đội bóng lớn của châu lục.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của đội tuyển U23 đã làm “sống lại” niềm tin và tình yêu của rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam, cũng như có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người yêu bóng đá ở những quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam càng đáng trân trọng hơn vì ý chí của nhiều tuyển thủ đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, kiên trì, khổ luyện để có được thành công của ngày hôm nay. Kết quả của trận chung kết tuy có chút niềm tiếc nuối, nhưng các em đã làm nên điều kỳ diệu, làm rung động trái tim của mọi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, từ thành thị đến nông thôn. Điều đó đã tạo lên động lực để các em tiếp tục vươn cao, vươn xa hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Nhấn mạnh bóng đá thể hiện nét đẹp của sự đoàn kết, của tinh thần tập thể, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự ấn tượng với câu nói của đội trưởng Lương Xuân Trường “U23 Việt Nam không có ngôi sao! Ngôi sao duy nhất chúng tôi có nằm ở bên ngực trái của mình”. Câu nói này thể hiện rất nhiều điều và cũng lý giải phần nào sự cuồng nhiệt mà người dân dành cho đội tuyển U23;  làm thôi thúc hơn tinh thần đoàn kết mãnh liệt của người dân Việt Nam.

"Tất cả người dân Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người già, từ miền xuôi đến miền núi đều nắm tay nhau hướng về hình ảnh cờ đỏ sao vàng tràn ngập các đường phố, đã cho thấy tình cảm vô bờ bến của người dân Việt Nam đối với dân tộc nói chung và đối với bóng đá nói riêng. Đi cùng với đó là niềm tin, niềm tự hào mang tên Việt Nam. Vượt trên kết quả của những trận cầu, hình ảnh chiến đấu hết mình và tinh thần thể thao “fair play” mà các em đã thể hiện là dấu ấn đậm nét được toàn châu lục ghi nhận", Chủ tịch Quốc hội xúc động nói.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, những bài học gặt hái được qua thành công của các cầu thủ trong Giải đấu này đó là sự chuẩn bị kỹ càng, sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và cách làm bài bản. Chính điều đó đã tạo nên một lứa tuyển thủ có kỹ năng chơi bóng, có tư duy chiến thuật, có tác phong chuyên nghiệp, có văn hóa ứng xử tốt và có cả những “kỹ năng mềm”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở của những thành công bước đầu của bóng đá Việt Nam, những người làm bóng đá Việt Nam tiếp tục đúc rút kinh nghiệm để tập trung phát triển, đào tạo cầu thủ trẻ và phát triển bóng đá đỉnh cao; nâng cấp cơ sở vật chất để xây dựng một nền bóng đá mạnh và trong sạch.

Nhấn mạnh trong thành tích của đội tuyển, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của lãnh đạo đoàn, của Ban huấn luyện và đặc biệt là của Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, những người đã dẫn dắt, khơi dậy niềm tin, phát huy tiềm năng của Đội tuyển U23 để làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam. "Chỉ mới có hơn ba tháng làm việc cùng đội tuyển, nhưng Huấn luyện viên trưởng đã cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Việt Nam. Hơn thế nữa, thầy Park đã giúp cho các cầu thủ Việt Nam biết tự tin vào khả năng của bản thân mình, khơi dậy niềm tin và khát khao chiến thắng cho cả đội bóng". 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đội bóng U.23. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Qua đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với cá nhân Huấn luyện viên Park Hang Seo và mong ông tiếp tục có những cống hiến cho bóng đá Việt Nam, cho tình đoàn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong chiến thắng này không thể quên công sức đóng góp của gia đình, người thân các cầu thủ. Những hy sinh đó là thầm lặng, nhưng rất lớn lao. Trong chiến thắng này còn có sự đóng góp của các câu lạc bộ bóng đá, sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, của các cơ quan báo chí và sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong những ngày diễn ra trận đấu, hàng triệu con tim đã hướng về các cầu thủ. Rất nhiều người đã vượt qua hàng ngàn ki-lô-mét, vượt qua giá lạnh để đến sân trực tiếp cổ vũ. Cùng với đó, hàng triệu người ở các thành phố, thị xã, làng mạc, cùng cờ đỏ sao vàng đã sống với từng khoảnh khắc mà đội bóng trải qua. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thực sự đây là những bài học không chỉ trong lĩnh vực bóng đá, mà còn có giá trị đối với những lĩnh vực khác mà chúng ta đang phấn đấu.

Các cổ động viên và người hâm mộ đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Các cổ động viên và người hâm mộ đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Tiệc chiêu đãi các thành viên trong Ban huấn luyện, các cầu thủ và thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, chào mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam.
Hoàng Thị Hoa

Có thể bạn quan tâm