Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt được trong  20 năm xây dựng và phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng dự buổi gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng dự buổi gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Theo Chủ tịch Quốc hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường đại học công lập đầu tiên thực hiện thành công mô hình tự chủ đại học, tạo ra hướng đột phá để cải cách hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống đại học công lập nói riêng. Trường đã huy động và tích lũy để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy và trò, cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng nhà trường sẽ phát huy tốt những kết quả đạt được để tiếp tục có được nhiều thành quả lớn hơn trong đào tạo, khoa học và công nghệ, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng mô hình đại học đẳng cấp quốc tế. Qua đó, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần đưa giáo dục đại học Việt Nam phát triển ngang tầm với các nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan hệ thống thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan hệ thống thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan phòng truyền thống trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan phòng truyền thống trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu ký túc xá trường đại học Tôn Đức Thắng Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu ký túc xá trường đại học Tôn Đức Thắng Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Trước đó, tham quan Thư viện truyền cảm hứng với thiết kế hiện đại, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ, được đánh giá là thư viện tiêu chuẩn quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam; phòng Truyền thống; kí túc xá; khu thể dục thể thao; giảng đường và các phòng chức năng của nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng với cơ sở vật chất cũng như vẻ đẹp trong văn hóa mà nhà trường đã xây dựng suốt thời gian qua. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 20 suất học bổng cho tân sinh viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 máy photocopy, 5 máy in và 10 laptop cho trường Đại học Tôn Đức Thắng./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm