Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hữu nghị chính thức Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hữu nghị chính thức Campuchia
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin, chiều 27/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay quốc tế Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin, chiều 27/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay quốc tế Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đón đoàn tại Sân bay quốc tế Phnom Penh có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Thượng viện, Hạ viện và giám sát, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An (Men Xam An); Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông và thành viên Chheang Vun (Chi-hinh Vun), một số thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Tổng Thư ký Quốc hội Leng Peng Long (Leng Peng Long); Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Thạch Dư; các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và đại diện bà con Việt kiều tại Campuchia. 

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Quốc tế Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Quốc tế Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia; thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội cũng như các hợp tác khác theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước./.

 

Có thể bạn quan tâm