Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông nhân Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành lần đầu tiên được tổ chức. 

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu, sự hy sinh anh dũng và những thành tích to lớn, toàn diện mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong suốt chặng đường 71 năm qua. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "71 năm đồng hành và phát triển cùng dân tộc, nhất là sau hơn 30 năm đất nước “Đổi mới”, ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng lớn mạnh toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và đặc biệt là công nghệ thông tin; trở thành một ngành: vững về chính trị, mạnh về kinh tế; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới; có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô, doanh thu và thị trường và có tỷ trọng đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước... Ngành Thông tin và Truyền thông đã khẳng định là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế-xã hội...". 

ễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
ễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: Ngày 28/8/1945, Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Giúp việc cho Chính phú Cách mạng lâm thời Việt Nam có 13 bộ, trong đó có Bộ Thông tin-Tuyên truyền, Bộ Giao thông-Công chính (tiền thân của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay). Trên cơ sở đó, ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. 



Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Trong suốt các cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và oanh liệt, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thông tin và truyền thông đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Hàng triệu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên đã không quản khó khăn, gian khổ lao động, làm việc và chiến đấu, trong đó có hàng vạn người con ưu tú của ngành đã anh dũng hy sinh khắp các chiến trường vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. 


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bức ảnh Bác Hồ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bức ảnh Bác Hồ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Có thể bạn quan tâm