Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, động viên cán bộ, công chức, một số cơ quan Trung ương đầu Xuân Ất Mùi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, động viên cán bộ, công chức, một số cơ quan Trung ương đầu Xuân Ất Mùi
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc Tết Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc Tết Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội trong năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội nhất là thành công của hai kỳ họp Quốc hội trong năm 2014, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Nhấn mạnh đến năm 2015 - năm có ý nghĩa quyết định trong cả nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội là hết sức nặng nề. Trọng tâm công tác năm 2015 là xây dựng pháp luật nhằm tiếp tục triển khai thi hành, đưa Hiến pháp vào cuộc sống; công tác giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích tốt trong năm 2015, tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. 

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm; động viên cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm, chúc Tết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm, chúc Tết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Nói chuyện với lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục không thuận lợi, nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Công tác điều hành chính sách tiền tệ và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đạt nhiều kết quả tốt; góp phần quan trọng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong khí thế sôi nổi cùng cả nước thi đua lao động, sản xuất đầu Xuân mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm nhiệm tốt vai trò, vị trí “mạch máu” của nền kinh tế; củng cố niềm tin, tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh thành tích của VDB năm vưa qua; quản lý và kinh doanh tốt tốt nguồn vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, góp phần tích cực vào thành tự kinh tế xã hội của đất nước. 

Chúc Tết đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VDB, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn VDB tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2014, tận dụng tốt khí thế đầu năm, thi đua lao động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị VDB không ngừng củng cố tình đoàn kết, sử dụng thật hiệu quả từng đồng vốn của đất nước; tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan điều tiết nền kinh tế, VDB cần nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. /. 

Có thể bạn quan tâm