Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh TTXVN phát.
Đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh TTXVN phát.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào có các thành viên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Giáo sư-Tiến sĩ Eksavang Vongvichit, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài Chính và Thanh tra Vilayvong Bouddakham; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Suanesavanh Vignaket; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane; các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Luật pháp Saythong Keodouangdi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật, Môi trường Bounpone Sisoulath, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bouaphanh Likaya, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Tiến sĩ Bouakham Thipphavong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh, Thiếu tướng Khamsouk Vi Inthavong; Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc hội, Tiến sĩ Khampheuy Panemalaythong; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng-chăn Anouphab Tounalom; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh: Luang Prabang, Savanakhet, Salavanh, Attapue, Xayxomboun; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, một số Ủy ban, Nhóm nữ Nghị sĩ, Ban công tác khu vực bầu cử của Quốc hội Lào. 

Đồng chí Pany Yathotou sinh ngày 18 tháng 2 năm 1951, tại tỉnh Xiengkhuang (Xiêng Khoảng), Lào, đã kết hôn và có một con gái. Đồng chí Pany Yathotou đã hoàn thành chương trình Cử nhân kinh doanh Ngân hàng tại Hà Nội, Việt Nam. 

Quá trình công tác của đồng chí Pany Yathotou: Năm 1978-1979, đồng chí là Vụ trưởng Vụ Ngoại tệ; năm 1982 -1983, đồng chí là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Kinh tế; năm 1983-1985, đồng chí là Vụ trưởng Vụ Đầu tư; năm 1986-1997, đồng chí là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào; năm 1998-2002, đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa 4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội; năm 2002-2005, đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa 5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên thường trực của Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; năm 2006 đến ngày 22/12/2010, đồng chí Pany Yathotou là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; từ ngày 23/12/2010 đến ngày 14/6/2011, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 6, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; từ ngày 15/6/2011 đến tháng 3/2016, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 7, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; từ ngày 20/4/2016 tới nay, đồng chí Pany Yathotou là Ủy viên Bộ chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 8, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào./. 


 

Có thể bạn quan tâm