Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các nhà đầu tư Nhật Bản trong Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu về kinh tế, là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. 

          
Chiều 23/8/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chiều 23/8/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; mong muốn cùng Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này. Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế trong thời gian tới. Những tiến triển trong quá trình liên kết kinh tế khu vực, như thành lập Cộng đồng ASEAN, những hiệp định thương mại thế hệ mới đã và sắp được ký kết, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... sẽ mang lại nhiều cơ hội mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao KEIDANREN đã đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư; khẳng định đây chính là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Ghi nhận vai trò và những đóng góp của hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt, đặc biệt là việc thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch nước cho rằng, đây là kênh thông tin hữu hiệu cho các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình hoàn thiện luật pháp,chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư của Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


* Chiều 23/8, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. 

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn thân thiết nhất, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, làm ăn thành công tại Việt Nam. Các dự án của Nhật Bản cơ bản triển khai hiệu quả và nghiêm túc. Kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của KEIDANREN trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. 
 

Chiều 23/8/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Takahashi Kyohei và ông Nakamura Kumiharu, hai đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật Bản – Việt Nam thuộc Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản nhân dịp sang dự Cuộc họp Cấp cao khởi động Giai đoạn VI Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Chiều 23/8/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Takahashi Kyohei và ông Nakamura Kumiharu, hai đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật Bản – Việt Nam thuộc Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản nhân dịp sang dự Cuộc họp Cấp cao khởi động Giai đoạn VI Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng bày tỏ hy vọng, thời gian tới, với sự đóng góp của KEIDANREN sẽ tạo ra làn sóng đầu tư lớn, chất lượng hơn nữa từ Nhật Bản vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mong muốn thời gian tới, việc hợp tác giữa bên trong khuôn khổ Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, coi thành công của các nhà đầu tư Nhật Bản chính là thành công của mình. 


 

Có thể bạn quan tâm