Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với những người tình nguyện Hàn Quốc làm tại Cơ sở Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em khuyết tật Thiên Phước. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với những người tình nguyện Hàn Quốc làm tại Cơ sở Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em khuyết tật Thiên Phước. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chủ tịch nước đã tới thăm Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước ( huyện Củ Chi;  tham quan mô hình trang trại chăn nuôi bò thịt kết hợp nuôi dê, cừu, heo của bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền và mô hình rau an toàn của ông Nguyễn Văn Trãi - những mô hình sản xuất, chăn nuôi tiêu biểu của xã Nhuận Đức.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Têt trẻ em khuyết tật tại Cơ sở Nuôi dưỡng và Bảo trợ Thiên Phước. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Têt trẻ em khuyết tật tại Cơ sở Nuôi dưỡng và Bảo trợ Thiên Phước. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Thăm, chúc Tết và làm việc với lãnh đạo xã Nhuận Đức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được của xã nông thôn mới Nhuận Đức. Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Nhuận Đức đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, đời sống bà con được nâng lên.

Chủ tịch nước thăm, làm việc và chúc Têt xã nông thôn mới Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước thăm, làm việc và chúc Têt xã nông thôn mới Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc Tết Giáo sư – Bác sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Chấn Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; thăm và chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, 95 tuổi, người có nhiều đóng góp cho khoa học Việt Nam trong lĩnh vực lịch sử - địa lý; thăm và chúc Tết Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu, hiện là Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và chúc Tết, các nhân sĩ trí thức, nghệ sĩ đều bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của đất nước và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến để có những đóng góp cho nền khoa học, nghệ thuật của nước nhà, mang lại lợi ích cho nhân dân./. 

Có thể bạn quan tâm