Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Bình Thuận và Ninh Thuận

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Bình Thuận và Ninh Thuận

Trong hai ngày 16 và 17/3/2015, thăm vầ làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của địa phương.

Chủ tịch nước biểu dương tỉnh đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá và đánh giá cao chương trình nông thôn mới được Bình Thuận làm bài bản, mang lại nhiều tiện ích cho dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với đại diện các nghiệp đoàn nghề cá thành phố Phan Thiết, Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với đại diện các nghiệp đoàn nghề cá thành phố Phan Thiết, Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tuy nhiên, để tạo đột phá, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh phải tập trung mạnh cho 3 mục tiêu quan trọng đã đặt ra, đó là kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Chủ tịch nước cho rằng, với vị trí chiến lược về bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bình Thuận cần tìm giải pháp để phát triển nhanh hơn, đặt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, với quy mô lớn hơn, chất lượng tốt, tăng trưởng kinh tế làm chỗ dựa cho quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Bình Thuận cần phải nhìn thẳng vào sự thật, để giải bài toán phát triển; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ, đồng thời thảo luận kỹ, đóng góp ý kiến xác đáng cho dự thảo Báo cáo chính trị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan mô hình kết hợp trồng thanh long với chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao của các hộ gia đình ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan mô hình kết hợp trồng thanh long với chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao của các hộ gia đình ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà  các hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tại Thành phố Phan Thiết, Chủ tịch nước đén thăm khu di tích trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ từng dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tại Thành phố Phan Thiết, Chủ tịch nước đén thăm khu di tích trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ từng dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, tặng quà ông Đỗ Xuân Sơn, 91 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, tặng quà ông Đỗ Xuân Sơn, 91 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ, trong hai ngày 17-18/3/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, khảo sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội và đảm vảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn. 

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Chủ tịch ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh, đã duy trì ổn định tình hình kinh tế chính trị. Đồng thời đề nghị Ninh Thuận tập trung làm tốt công tác chống hạn; không để dân khát, đảm bảo nước cho sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Liên quan tới việc thực hiện đóng mới tàu thuyền cho ngư dân, nâng cấp hạ tầng cảng cá, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành, đặc biệt là khối ngân hàng, nông nghiệp phải phối hợp cùng Ninh Thuận, giải quyết nhanh những vướng mắc, khẩn trương giúp ngư dân hiện đại công nghệ đánh bắt, làm chủ ngư trường. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm ngư dân tại cảng cá Ninh Chữ, huyện Ninh Hải. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm ngư dân tại cảng cá Ninh Chữ, huyện Ninh Hải. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Nhấn mạnh năm 2015, giai đoạn vừa phải chuẩn bị phần còn lại của nhiệm kỳ thực hiện kinh tế xã hội 5 năm, vừa chuẩn bị đón đầu cho một giai đoạn hội nhập, Ninh Thuận phải chú trọng phát huy lợi thế cạnh tranh, loại bỏ nhóm lĩnh vực không còn ưu thế, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, mang lại hiệu quả. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thị sát đập thủy lợi hồ Sông Trâu đang bị khô cạn, không có nước phục vụ nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thị sát đập thủy lợi hồ Sông Trâu đang bị khô cạn, không có nước phục vụ nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Có thể bạn quan tâm