Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Mozambique

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Mozambique
Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội Danh dự Quân đội Mozambique. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội Danh dự Quân đội Mozambique. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã diễn ra cùng ngày tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi (Phi-líp Gia-xin-tô Ni-u-xi) đã chủ trì lễ đón, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự. Trên nền thanh âm hùng tráng của Quốc thiều hai nước, 21 phát đại bác nổ vang chào đón Chủ tịch nước cùng đoàn Việt Nam. 

Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Mozambique, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi (Phi-líp Gia-xin-tô Ni-u-xi) đã tiến hành hội đàm trong bầu không khí cởi mở, thân tình và hữu nghị.

Tham dự lễ đón và hội đàm về phía Mozambique, cùng Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi có Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực, Bộ trưởng phụ trách dân sự Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Thủy sản, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, Đại học và Dạy nghề cùng lãnh đạo nhiều bộ/ngành khác có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước tới Mozambique, coi đây là một sự kiện trọng đại, chuyến thăm đầu tiên của một Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam tới Mozambique và là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng khi quay trở lại thăm đất nước Mozambique anh em sau 7 năm trên cương vị mới, cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị mà Lãnh đạo và nhân dân Mozambique dành cho đoàn. 

Hai Lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mozambique đang phát triển tốt đẹp và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi coi Việt Nam là biểu tượng anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như những nỗ lực cải cách của Mozambique trong thời gian qua.

Sau hội đàm, hai vị Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết Phụ lục Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Phát triển Nhân lực Mozambique. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi sang thăm Việt Nam trong thời gian thuận tiện, Tổng thống Mozambique đã vui vẻ nhận lời.

Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Phụ lục của Nghị định thư về hợp tác giao dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Phát triển nhân lực Mozambique. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tổng thống Cộng hoà Mozambique, ngài Filipe Jacinto Nyusi và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Phụ lục của Nghị định thư về hợp tác giao dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Phát triển nhân lực Mozambique. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Trước đó, vào lúc 14h chiều ngày 11/3 (giờ địa phương), tức 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Maputo, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Mozambique.

 

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quốc tế Maputo có Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique, cùng các quan chức ngoại giao Mozambique; Đại sứ Nguyễn Văn Trung, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam.

 

Theo nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ đến thăm đất nước, các nghệ sĩ Mozambique đã trình diễn các màn hát múa rộn rã, mừng đón Chủ tịch nước ngay khi xuống phi trường. 

 

Có thể bạn quan tâm