Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cháu thiếu nhi xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cháu thiếu nhi xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Phát biểu tại hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới ở 3 xã Tân Trào (Tuyên Quang), Vĩnh Thạch (Quảng Trị), Hòa An (Đồng Tháp)- ba địa phương được Chủ tịch nước đứng ra vận động một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hỗ trợ giúp trở thành các xã nông thôn mới tiêu biểu, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng sau 3 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đã đạt nhiều kết quả to lớn, được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh công nhận đạt đủ các tiêu chí nông thôn mới. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hộ gia đình làm kinh tế giỏi ở xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hộ gia đình làm kinh tế giỏi ở xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) - xã điển hình phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhà giấy Hòa An. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhà giấy Hòa An. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, sau khi nghe báo cáo về 4 lĩnh vực đột phá của Tuyên Quang, giúp tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 14% bao gồm giao thông, công nghiệp, du lịch và phát triển, nâng cao nguồn nhân lực, Chủ tịch nước biểu dương những đổi mới của Tuyên Quang trong xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm trật tự an ninh, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng lưu ý, trên lộ trình đưa Tuyên Quang phát triển, khoảng cách về thu nhập người dân, tỷ lệ hộ khá giàu giữa tỉnh với các địa phương có điều kiện trên cả nước vẫn còn chênh lệch. Đây là điều đáng trăn trở, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải tập trung tháo gỡ; đạt được kết quả đến đâu, phải tập trung giữ đến đó, theo hướng bền vững. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời kỳ hoạt động cách mạng, tại Khu di tích lịch sử Tân Trào. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời kỳ hoạt động cách mạng, tại Khu di tích lịch sử Tân Trào. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm gia đình ông Hoàng Ngọc, gia đình Cách mạng ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm gia đình ông Hoàng Ngọc, gia đình Cách mạng ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Có thể bạn quan tâm