Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus và Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus và Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực mà Belarus đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước thời gian qua; tin tưởng nhân dân Belarus tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Belarus dành cho Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Belarus đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và hòa nhập tốt xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Belarus, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Vakulchik Valery, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Vakulchik Valery, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, Ngài Valery Pavlovich Vakulchik cho biết, sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, đưa lên mức độ tin cậy, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

Ngài Valery Pavlovich Vakulchik nhấn mạnh, Tổng thống Alexander Lukashenko trân trọng những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc phát triển quan hệ hai nước, mong muốn được đón Chủ tịch nước sang thăm chính thức nước Cộng hòa Belarus.

* Chiều cùng ngày, tiếp bà Pratibha Mehta (Pra-ti-ba Mê-ta), Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng bà Pratibha Mehta đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; vui mừng nhận thấy mối quan hệ Việt Nam - LHQ có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian 5 năm bà Pratibha Mehta đảm nhận cương vị Điều phối viên Thường trú LHQ tại việt Nam. Nhiều chương trình, dự án được triển khai với kết quả tốt trong khuôn khổ Kế hoạch chung hợp tác Việt Nam - LHQ giai đoạn 2012 - 2016, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh sự hỗ trợ của LHQ nói chung và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) nói riêng trong giai đoạn nước rút thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và xây dựng các Báo cáo quốc gia MDGs. Cùng với đó, các cơ quan LHQ cũng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình xây dựng và chuẩn bị triển khai các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Chương trình Nghị sự 2030 hướng tới giai đoạn phát triển toàn cầu mới theo hướng bền vững và toàn diện hơn. Việt Nam đánh giá cao vai trò tư vấn chính sách vĩ mô của UNDP về phát triển.

Có thể bạn quan tâm