Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Dion thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, cũng như những đóng góp của ngài Stephane Dion cho quan hệ Việt Nam - Canada thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Canada, sẵn sàng cùng Canada đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiêu sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Chiều 5/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Stephane Dion, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đang thăm chính thức nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chiều 5/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Stephane Dion, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đang thăm chính thức nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Dion thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về chính sách đối ngoại của Chính phủ Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau (Giát-xtin Tơ-ru-đô) chủ trương tăng cường quan hệ và gắn kết hơn nữa với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi trọng vai trò của ASEAN và mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Canada coi trọng và đánh giá cao vai trò của các cơ chế, diễn đàn đa phương ở khu vực như APEC, EAS, ADMM+ và mong muốn tham gia đầy đủ, tích cực vào các cơ chế này. Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Dion khẳng định, Canada ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Dion đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời mời sớm thực hiện chuyến thăm Canada. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và vui vẻ nhận lời. 

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Dion đã trao đổi về việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 để duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực Biển Đông; nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán thực chất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)./. 

Có thể bạn quan tâm