Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thành công có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng, đặc biệt trong năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, đồng thời cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cập nhật, nắm bắt tình hình thực tiễn, dư luận xã hội để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước,đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh. 

Xuất phát từ nhiệm vụ, tính chất công việc đa dạng, liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh vực, yêu cầu công việc khẩn trương, do đó Văn phòng Chủ tịch nước cần phối hợp công tác chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban ngành, cơ quan chức năng. 

Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Có thể bạn quan tâm