Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước. Chương trình Tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” là hoạt động rất có ý nghĩa, sinh động và thiết thực không chỉ trong việc cổ vũ, động viên kịp thời những nhà nông xuất sắc, tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, mà còn góp phần xây dựng “hình mẫu người nông dân mới”, hình thành lớp chủ nhân đích thực của nông thôn mới, năng động, dám nghĩ, dám làm và hợp tác hiệu quả cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam, hội viên Hội Nông dân và nông dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến người nông dân, không chỉ trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển và hội nhập, mà còn trong việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân và người dân nông thôn. 


Có thể bạn quan tâm