Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng thời gian qua; chúc mừng các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10”. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, không quản ngại gian khổ, hy sinh kiên cường, đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên nước nhà tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, cùng với các thế hệ cha anh, góp phần lập nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng hào hùng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
  Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng 15/10 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng 15/10 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng 15/10 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng 15/10 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng tuyên dương 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng tuyên dương 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Có thể bạn quan tâm