Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Khai khóa - 2016 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Khai khóa - 2016 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự Lễ Khai khóa - 2016 có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng; lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng khoảng 1.000 sinh viên là những em đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, Olympic quốc gia, các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên tân thủ khoa và thủ khoa tốt nghiệp năm học 2015 -2016. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2016-2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2016-2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề cập tới bối cảnh ra đời và đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên “cách mạng” về tổ chức các chuỗi sản xuất - giá trị. Bề rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị của xã hội loài người. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Xuất phát từ thế mạnh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ hợp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, một hệ thống các trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu và đơn vị chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực với 35 đơn vị thành viên và trực thuộc, trong đó có 6 trường đại học hàng đầu phía Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục - đào tạo; phải là nơi thu hút nhân tài, hội tụ của trí tuệ xuất sắc trong giới khoa học, nghiên cứu và giảng dạy; phải là “một thành phố đại học hiện đại”, nơi ươm mầm tài năng của đất nước hôm nay và mai sau, đặc biệt chú trọng khơi dậy khả năng sáng tạo của sinh viên, phát triển và đem tri thức phục vụ cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Ban Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Ban Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chất lượng giáo dục - đào tạo có mối quan hệ mật thiết với chất lượng nghiên cứu khoa học và sự kết nối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ gắn kết chặt chẽ với quá trình sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp; chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học danh tiếng ở các nước trong khu vực và trên thế giới; quan tâm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực ở cả giảng viên và sinh viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Có thể bạn quan tâm