Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận

Ngày 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo, các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Thuận Bắc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con, cũng như tình hình lao động, sản xuất của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Đoàn công tác đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa và 20 suất quà cho đồng bào dân tộc Raglai của huyện.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng khi được biết trong năm qua, đơn vị đạt nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ nhiều mặt cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn trao tặng quà và 1 căn nhà mái ấm biên cương cho Đồn Biên phòng Đông Hải.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, có kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận ảnh 2Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (trái) thăm, tặng quà Tết tại Đồn Biên phòng Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tới thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, người lao động, công nhân tại Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới người lao động, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của nhân dân trong năm 2021. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; trong đó đặc biệt quan tâm đến người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp tới, Đoàn công tác trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, nhà mái ấm công đoàn và 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, làm việc không quản ngày đêm của toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện, nhất là trong việc điều trị, chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Đồng chí chúc toàn thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện nhiều sức khỏe, đón Xuân an lành, hạnh phúc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết cũng như trong thời gian tới.

Thăm, chúc Tết các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà tỉnh Ninh Thuận đạt được trong năm vừa qua với nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, quyết tâm, khát vọng phát triển, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn để xây dựng Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận ảnh 3Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Thuận đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, an lành, hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm 2022.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm