Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu

Ngày 18/11, tại buôn Ciết, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tại Ngày hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ea Tiêu đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu ảnh 1Nhân dân các dân tộc buôn Ciết, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk rạng rỡ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Ảnh: TTXVN phát

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn cán bộ, nhân dân xã Ea Tiêu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cổ vũ, động viên nhân dân giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và trong đời sống...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu ảnh 2Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XV Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng Quỹ vì người nghèo huyện Cư Kuin 300 triệu đồng và tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Ảnh: TTXVN phát

Sau phần lễ, nhân dân xã Ea Tiêu cùng đại biểu đã hòa mình trong nhịp chiêng rộn ràng và điệu múa truyền thống của các chàng trai, cô gái Ê Đê; thưởng thức rượu cần và tham gia các hoạt động của ngày hội như thi giã gạo, bịt mắt đánh chiêng, đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co. Sau 2 năm chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày hội là dịp để nhân dân các dân tộc xã Ea Tiêu vui chơi, gắn kết, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Xã Ea Tiêu hiện có 21 thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Những năm qua, nhân dân xã Ea Tiêu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Năm 2022, thu nhập bình quân ước đạt trên 45 triệu đồng/người, số hộ nghèo theo chuẩn mới còn 205 hộ (chiếm 3,82%). Xã Ea Tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022. Người dân trong xã duy trì thực hiện hiệu quả hương ước thôn, buôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gắn với Cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan”. Xã duy trì các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ hội cầu mưa, Lễ hội cúng bến nước, văn hóa cồng chiêng; triển khai chương trình Tiết kiệm làm theo lời Bác để hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. Hàng năm, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 87%; có 16/21 thôn buôn, cơ quan, đơn vị được công nhận thôn, buôn, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu ảnh 3Đại biểu thưởng thức rượu cần trong phần hội với nhân dân buôn Ciết, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng Quỹ Vì người nghèo huyện Cư Kuin 300 triệu đồng; tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng Đảng ủy xã Ea Tiêu 1 bộ máy vi tính, 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường tặng quà cho khu dân cư và 5 suất quà cho gia đình chính sách. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin trao 9 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 470 triệu đồng...

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm