Chủ động các giải pháp giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô

Chủ động các giải pháp giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô

Tỉnh Cà Mau đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô năm 2023. Để khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ an toàn trước các nguy cơ, đơn vị quản lý rừng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống cháy rừng. Trong đó, ngoài bố trí lực lượng, phương tiện, Vườn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác dự báo, nắm chặt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để những hộ dân sống trong khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó, phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Chủ động các giải pháp giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô ảnh 1Các đơn vị bố trí người trực tại các chòi canh 24/24. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

Ban Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, máy móc, xây dựng phương án đắp đập giữ nước phục vụ phòng, chống cháy rừng; đồng thời, phân công lực lượng ứng trực, thường xuyên nắm thông tin, phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ quản lý 8.527,8 ha rừng nằm trên địa giới hành chính 4 xã thuộc 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh. Dù đây đang là thời điểm đầu mùa khô, mực nước dưới chân rừng và độ ẩm còn khá cao nhưng không vì thế đơn vị quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ chủ quan, lơ là trong công tác bảo vệ rừng.

Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nên liên tiếp nhiều năm qua Vườn Quốc gia U Minh Hạ luôn được đảm bảo an toàn. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu mùa khô 2022-2023, Vườn triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phân công lực lượng luân phiên túc trực canh lửa trên toàn diện tích rừng tràm. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phòng, chống cháy rừng theo nguyên tắc "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ). Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã thành lập tổ tuần tra thường xuyên và tổ lưu động nhằm tăng cường công tác tuần tra vào thời gian cao điểm, quản lý chặt người dân ra, vào rừng trái phép, đề phòng nguy cơ cháy có thể xảy ra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa, với 2 camera chuyên dụng có thể quan sát bao quát khoảng 2.500 ha rừng và truyền tín hiệu về Trung tâm kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua hệ thống âm thanh, còi báo động. Hệ thống này đi vào hoạt động góp phần tích cực trong việc phát hiện kịp thời điểm phát lửa ở nơi xa, bảo vệ an toàn cho khu vực rừng nguy cơ cháy cao. Song song đó, Vườn Quốc gia U Minh Hạ tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân vùng đệm cùng tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái và động vật sống dưới tán rừng. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nhờ đó ý thức của người dân không ngừng được nâng cao.

Anh Quách Văn Tường, thành viên Đội cơ động, Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, từ trước Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia đã phân công, chia ca trực tại chòi quan sát và đi tuần tra đề phòng trường hợp người dân vào rừng săn bắt động vật trái phép…

Lực lượng ứng trực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thông tin, nắm bắt tình hình, đảm bảo triển khai đồng bộ các giải pháp giữ rừng an toàn trong mùa khô. Trong đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân rất quan trọng. Những năm gần đây, ý thức của người dân đều được nâng cao và luôn chủ động phối hợp tốt với lực lượng làm nhiệm vụ. Bởi hầu hết người dân ở khu vực vùng đệm sống chủ yếu nhờ trồng rừng trên đất lâm phần, nếu để xảy ra cháy bà con sẽ bị thiệt hại rất lớn về tài sản - anh Quách Văn Tường chia sẻ.

Nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ dân sống trên lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ, đơn vị quản lý, bảo vệ rừng. Đợt tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng hợp đồng lao động; nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy thao tác chữa cháy rừng cấp cơ sở, khi xảy ra cháy rừng tổ chức nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để phát triển thành cháy lớn.

Thời gian tới, các lớp tập huấn tương tự sẽ được tổ chức tại Khu sinh thái Sông Trẹm (Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ) và Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mùa khô năm nay diễn ra từ tháng 12/2022-5/2023, nhiệt độ trung bình tại khu vực Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm và không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Tuy nhiên, dự báo mùa khô 2022-2023 khu vực rừng tràm U Minh Hạ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Huỳnh Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm