Chủ đầu tư cam kết đưa Nhà máy nước Thượng Long ở vùng cao Nam Đông vào hoạt động trong tháng 9/2021

Chủ đầu tư cam kết đưa Nhà máy nước Thượng Long ở vùng cao Nam Đông vào hoạt động trong tháng 9/2021

Sau khi TTXVN có bài viết phản ánh về tình trạng hàng nghìn hộ dân ở 5 xã vùng cao của huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế) "khát" nước sạch nhiều năm qua, trong khi Nhà máy nước sạch Thượng Long lại thi công ì ạch. Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế cam kết sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2021.

Chủ đầu tư cam kết đưa Nhà máy nước Thượng Long ở vùng cao Nam Đông vào hoạt động trong tháng 9/2021 ảnh 1Nhiều hạng mục của Nhà máy nước sạch Thượng Long đang thi công dở dang, chậm tiến độ. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Nhà máy nước sạch Thượng Long nằm trên địa bàn xã Thượng Long, huyện Nam Đông có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm nhằm phục vụ nhu cầu nước sạch của người dân ở 5 xã vùng cao của huyện, gồm: Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Xuân, Hương Hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư 50,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách của tỉnh Thừa Thiên – Huế là 43,5 tỷ đồng và vốn đối ứng của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên – Huế là 7,3 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: Nhà điều hành, khu xử lý nước công suất 2.000 m3/ngày đêm, bể chứa 1.500 m3, bể chứa 100 m3, hồ lắng bùn… cùng mạng lưới đường ống chính dài 43,7 km.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu nhà điều hành hiện mới xây dựng được khoảng 30%, bể chứa 100m3 thi công đạt 50%, đáy bể lọc hoàn thành chỉ khoảng 2-3%, các hạng mục khác chưa được xây dựng… Hệ thống đường ống nước còn 5 tuyến băng cầu chưa được khớp nối.

Chủ đầu tư cam kết đưa Nhà máy nước Thượng Long ở vùng cao Nam Đông vào hoạt động trong tháng 9/2021 ảnh 2Một một trạm xử lý nước cơ động đang trong quá trình lắp đặt. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên – Huế (Huewaco) Trương Công Hân cho biết, tiến độ thi công dự án thời gian qua phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn giải ngân đầu tư công của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Dự án được khởi công vào tháng 10/2020 nhưng đến tháng 4/2021 nguồn vốn ngân sách mới chỉ bố trí được 20 tỷ đồng (trong đó giải ngân thực tế là 18,5 tỷ đồng), trong khi giá cả vật tư đầu vào biến động từng ngày. Ngày 31/5/2021, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có thông báo bố trí thêm 19 tỷ đồng cho dự án, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa được giải ngân.

Mặc dù vậy, ông Trương Công Hân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên – Huế vẫn khẳng định sẽ hoàn thành Nhà máy nước sạch Thượng Long và đưa vào vận hành trong tháng 9/2021.

Trước đó, phóng viên TTXVN phản ánh tại thôn 6, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông có 78 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu nhiều năm qua phải dùng chung nguồn nước từ một "vũng nước" có diện tích chỉ khoảng 20m2, vị trí sâu nhất chỉ khoảng 40 cm cho việc tắm giặt và ăn uống. Vũng nước sinh hoạt ở thôn 6 cũng chính là “thượng nguồn” tạo thành con suối nhỏ chạy qua thôn 5, đổ về thôn 7 của xã Hương Hữu ở phía dưới và tiếp tục được hàng trăm hộ dân ở đó sử dụng để sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, ở thôn 7, xã Hương Hữu, nguồn nước này còn bị ô nhiễm nặng nề hơn khi người dân chăn thả trâu, bò ở khu vực con suối.

Với những cam kết của lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên – Huế, hy vọng hàng ngàn hộ dân ở các xã vùng cao của huyện Nam Đông sớm có được nguồn nước sạch “đúng hẹn”.

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm