Chống dịch COVID-19: Cần sự hợp tác của đồng bào dân tộc

Chống dịch COVID-19: Cần sự hợp tác của đồng bào dân tộc
Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phát khẩu trang miễn phí cho người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên
Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phát khẩu trang miễn phí cho người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên

Bước sang giai đoạn chống dịch mới, rất cần bà con đồng bào các dân tộc bình tĩnh, hành động có trách nhiệm, để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Đồng bào cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo từ Bộ Y tế: Hạn chế tới nơi đông người, rửa tay thường xuyên, tự chăm sóc nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình, theo dõi nguồn thông tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, báo Nhân Dân… nhằm tránh hoang mang.
 
Lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Đồng Văn (Hà Giang) tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc sử dụng khẩu trang đúng cách và phòng, chống dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: Nguyễn Chiến
Lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Đồng Văn (Hà Giang) tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc sử dụng khẩu trang đúng cách và phòng, chống dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: Nguyễn Chiến

Anh Lê Trung Kiên (Hậu Giang) ôm con trai 5 tuổi ngồi trong phòng cách ly cùng những người trên chuyến bay trở về từ Hàn Quốc. Anh và con sẽ thực hiện quảng thời gian cách ly theo dõi dịch COVID-19 theo đúng quy định trước khi đủ điệu kiện sức khỏe để về nhà. Ảnh: Trọng Đạt
Anh Lê Trung Kiên (Hậu Giang) ôm con trai 5 tuổi ngồi trong phòng cách ly cùng những người trên chuyến bay trở về từ Hàn Quốc. Anh và con sẽ thực hiện quảng thời gian cách ly theo dõi dịch COVID-19 theo đúng quy định trước khi đủ điệu kiện sức khỏe để về nhà. Ảnh: Trọng Đạt

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng dịch tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Trong ảnh: Cán bộ y tế xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa hướng dẫn bà con cách rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hồng Điệp
Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng dịch tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Trong ảnh: Cán bộ y tế xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa hướng dẫn bà con cách rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hồng Điệp

Đồng bào hạn chế việc tích trữ đồ ăn, chỉ mua thực phẩm đủ dùng, làm vậy thì không ai bị thiếu thực phẩm. Đồng bào không nên tự ý dời bỏ công việc đang làm để tránh dịch, dẫn tới công việc bị đình trệ, ứ đọng, ảnh hưởng tới xã hội.
 
Nguyễn Việt
TTXVN

Có thể bạn quan tâm