Triển khai hiệu quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Triển khai hiệu quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến
Đó là kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến, do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7, chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7, chỉ đạo
Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: Việc thực hiện chế độ đối với lực lượng dân công hỏa tuyến từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện sự ghi nhận, tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những hy sinh mất mát và công lao to lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho rằng, trong 2 năm qua, việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được cơ quan chức năng nỗ lực, cố gắng triển khai hiệu quả và đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn Quân khu 7 cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện chính sách xã hội đối với lực lượng dân công hỏa tuyến, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.  

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá những ưu, khuyết điểm và chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Quyết định 49 trong 2 năm qua; phương hướng, giải pháp thực hiện công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn Quân khu 7 cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp, tăng cường tuyên truyền về Quyết định 49 một cách thường xuyên, sâu rộng đến với nhân dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác chính sách ở các cấp; tăng cường chỉ đạo các cấp cơ sở đảm bảo làm tốt công tác khảo sát, thống kê chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh...

Trên địa bàn Quân khu 7 còn khoảng 8 nghìn trường hợp dân công hỏa tuyến chưa được giải quyết, do đang trong thời gian xét duyệt ở các cấp hoặc xác minh hồ sơ. Các đơn vị chức năng tại Quân khu 7 đặt mục tiêu phấn đấu đến giữa năm 2018 sẽ hoàn thành việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm không sót, lọt đối tượng và đúng tiêu chuẩn./.

Có thể bạn quan tâm