Tích cực trợ giúp pháp lý cho người dân vùng khó khăn

Tích cực trợ giúp pháp lý cho người dân vùng khó khăn
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Ảnh :baomoi.com
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Ảnh :baomoi.com
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, cải cách tư pháp, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho công dân. Ông Nguyễn Văn Quyền đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 56 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19 - KL/TW của Ban Bí thư và các Chỉ thị 06/2001/CT-TTg và 08/2013/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức và phát triển hội viên; chú trọng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức trên 300 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 150.000 lượt người là các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tại các huyện vùng cao như Đà Bắc, Mai Châu, người dân còn thiếu thông tin và không có điều kiện lên thành phố để thắc mắc, khiếu kiện về chính sách đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo vệ rừng… Vì vậy, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều đoàn công tác lưu động, cử các luật gia giỏi về các thôn, bản để tư vấn miễn phí cho người dân, qua đó nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật cho người dân. Đặc biệt, Hội đã tổ chức các cuộc tư vấn pháp luật cho hàng trăm phạm nhân và hỗ trợ về các chính sách tiếp cận việc làm, tiếp cận các hoạt động tín dụng... cho những phạm nhân sắp hết án phạt tù để giúp họ thuận lợi khi tái hòa nhập cộng đồng. Trong giai đoạn 2012- 2017, các hội viên Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình còn tham gia hòa giải thành công gần 7000 vụ việc ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội Luật gia tỉnh cũng đã phối hợp với Công đoàn tỉnh cử luật sư tham gia tư vấn và giải quyết hàng chục vụ án về tranh chấp lao động, buộc thôi việc và chế độ tiền lương đối với công chức và người lao động.
Nhan Sinh 

Có thể bạn quan tâm