Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo
Năm 2012, tỉnh Bắc Kạn tuyển chọn 22 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND của 22 xã nghèo thuộc hai huyện đặc biệt khó khăn là Ba Bể và Pác Nặm. Trải qua 5 năm, các trí thức trẻ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc dự án, các trí thức trẻ đã được bố trí, sắp xếp vào những vị trí phù hợp để tiếp tục cống hiến sức trẻ giúp các địa phương thoát nghèo. Trong ảnh: Chị Lý Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Tân, hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn lợn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
Năm 2012, tỉnh Bắc Kạn tuyển chọn 22 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND của 22 xã nghèo thuộc hai huyện đặc biệt khó khăn là Ba Bể và Pác Nặm. Trải qua 5 năm, các trí thức trẻ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc dự án, các trí thức trẻ đã được bố trí, sắp xếp vào những vị trí phù hợp để tiếp tục cống hiến sức trẻ giúp các địa phương thoát nghèo. Trong ảnh: Chị Lý Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Tân, hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn lợn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
Ngày 27/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Chính sách này được thực hiện từ ngày 12/6/2009. Đây là chủ trương lớn của Chính phủ, khi thực hiện song song cùng với những đề án khác sẽ giúp 61 huyện nghèo trong cả nước thoát nghèo, xóa bỏ khoảng cách khá xa về nhận thức, kinh tế giữa người dân ở miền núi và người dân ở đồng bằng, đô thị. Đưa trí thức về với đồng bào còn khó khăn cũng chính là giúp đồng bào thoát nghèo một cách bền vững.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm