Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu

Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu
Ông Trần Xuân Hà, Thứ tưởng Bộ Tài chính (bên phải) và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait về Phát triển kinh tế Arab ký hiệp định. Ảnh: Phạm Hậu-TTXVN
Ông Trần Xuân Hà, Thứ tưởng Bộ Tài chính (bên phải) và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait về Phát triển kinh tế Arab ký hiệp định. Ảnh: Phạm Hậu-TTXVN
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển có ý nghĩa quan trọng với tỉnh Thái Bình. Đây là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng biến đối khí hậu nên dự án là nguồn lực để Thái Bình ứng phó với quá trình trên và tăng cường sản xuất kinh doanh. Thứ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam cam kết cùng các bộ, ngành quản lý và sử dụng nguồn có hiệu quả cao nhất. Ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait  hy vọng, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân Thái Bình trong việc ứng phó biến đổi khí hậu.
Ông Trần Xuân Hà, Thứ tưởng Bộ Tài chính (bên phải) và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait về Phát triển kinh tế Arab ký hiệp định. Ảnh: Phạm Hậu-TTXVN
Ông Trần Xuân Hà, Thứ tưởng Bộ Tài chính (bên phải) và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait về Phát triển kinh tế Arab ký hiệp định. Ảnh: Phạm Hậu-TTXVN
Ông Hesham Al-Waqayan cũng khẳng định, quỹ luôn sẵn sàng tài trợ cho các dự án phát triển tại Việt Nam. Quỹ Kuwait và Việt Nam hiện đang thảo luận để ký kết một số dự án khác thời gian tới, trong đó có dự án tại Xín Mần, Hà Giang. Chưa nói cụ thể nhưng ông Hesham Al-Waqayan cho biết, dự án tại Xín Mần cũng có mục đích góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại đây. Tính đến nay, Quỹ Kuwait đã hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam thực hiện 14 dự án với tổng trị giá khoảng gần 169 triệu USD (gần 3.845 tỷ đồng). Vốn vay của quỹ được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thông như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo. Cho đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: thủy lợi Dầu Tiếng, thủy lợi Vân Đình, đường giao thông Đắc Tả - Ngọc Linh, đường giao thông Phủ Thông – Khang Ninh.

Thùy Dương

Có thể bạn quan tâm