Lai Châu đẩy mạnh phong trào chung tay vì người nghèo

Lai Châu đẩy mạnh phong trào chung tay vì người nghèo
Lai Châu nỗ lực xây dựng trường chuẩn ở huyện biên giới Mường Tè. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Lai Châu nỗ lực xây dựng trường chuẩn ở huyện biên giới Mường Tè.
Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Phong Thổ là huyện biên giới thuộc tỉnh Lai Châu, có vị trí quan trọng trong bảo vệ đường biên, mốc giới với 13 xã biên giới. Đời sống bà con vùng biên còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ... Để giúp người nghèo, huyện Phong Thổ chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chung tay góp tiền, góp sức hỗ trợ người nghèo trong cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai tuyên truyền cuộc vận động “vì người nghèo” và kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Qua việc ủng hộ, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã tiếp nhận kinh phí, triển khai sửa chữa, nâng cấp, làm mới 500 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 4 tỷ đồng… Từ đó, tạo động lực để người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, để chung tay giúp đỡ người nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực vào cuộc ủng hộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tiền mặt, góp công lao động, huy động tối đa nguồn lực giúp người nghèo. Việc tiếp nhận, phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” cũng đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ và đúng đối tượng được thụ hưởng. Từ đó, phân bổ cho các hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết, tạo điều kiện về vốn để bà con phát triển kinh tế… Ông Sìn Văn Sủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu cho biết, năm 2017, tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh được 3,7 tỷ đồng, cấp huyện 1,8 tỷ đồng. Quỹ này sẽ dùng hỗ trợ người nghèo làm nhà, mua giống bò, phát triển sản xuất…  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu đã phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017, nhận được 3,358 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ 15.414 suất quà tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
90% trạm y tế xã ở Lai Châu được xây dựng kiên cố, bán kiên cố và trang bị dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản. Ảnh: Nguyễn Duy - TTXVN
90% trạm y tế xã ở Lai Châu được xây dựng kiên cố, bán kiên cố và trang bị dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản. Ảnh: Nguyễn Duy - TTXVN
Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hiện toàn tỉnh có 3.658 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào, hộ sản xuất kinh doanh giỏi tích cực giúp hộ nghèo trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động, hơn 5.000 lao động có việc làm mùa vụ... Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu tích cực thực hiện công tác vận động, giúp đỡ người nghèo lồng ghép trong nhiệm vụ, chương trình, đề án của Hội; đẩy mạnh giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế qua hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, từ đó giúp đỡ được 116 hộ thoát nghèo… Ông Sìn Văn Sủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu cho rằng, bên cạnh những kết quả trên, công tác chung tay vì người nghèo tại địa phương còn nhiều hạn chế như: Việc vận động Quỹ "Vì người nghèo" trong doanh nghiệp còn ít; việc huy động nguồn lực tại chỗ, tinh thần cộng đồng ở khu dân cư tham gia giúp đỡ người nghèo chưa thường xuyên, liên tục…Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, nhân dân, các cấp, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt trợ giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống…
Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm