Kết nghĩa quân dân, hỗ trợ làng Bông Pim vượt qua khó khăn

Kết nghĩa quân dân, hỗ trợ làng Bông Pim vượt qua khó khăn
Đại diện trại giam Gia Trung trao xe đạp cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Đại diện trại giam Gia Trung trao xe đạp cho các em học sinh nghèo.
Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Bông Pim là làng đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar khó khăn của xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang, với gần 300 hộ, trong đó hơn 35% là hộ nghèo. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Số lao động của làng chưa có việc làm khá nhiều, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hoạt động kết nghĩa này khẳng định mối quan hệ gắn bó, đoàn kết thắm tình quân dân giữa Trại giam Gia Trung và nhân dân làng Bông Pim nơi đơn vị đứng chân. Hai đơn vị kết nghĩa còn tạo động lực hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Đại diện trại giam Gia Trung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Đại diện trại giam Gia Trung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.
Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đứng chân trên địa bàn giáp ranh 4 xã của huyện Mang Yang, những năm qua, Trại giam Gia Trung luôn quan tâm đến các chương trình hoạt động nghĩa tình xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới… Đơn vị đã tổ chức được hàng ngàn ngày công lao động giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường Tiểu học, trường Mẫu giáo, Nhà đại đoàn kết, tổ chức đưa y, bác sỹ của đơn vị khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các làng kết nghĩa; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Nguyễn Hoài Nam

Có thể bạn quan tâm