Hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc Khmer xã An Ninh

Hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc Khmer xã An Ninh


Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An tặng quà cho trường học vùng đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An tặng quà cho trường học vùng đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Đoàn đã tặng quà cho hơn 500 học sinh tại 2 trường tiểu học ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng. Ngoài ra, đoàn còn  hỗ trợ mỗi trường 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và vận động từ các nhà hảo tâm. Trường Tiểu học An Ninh A và Trường Tiểu học An Ninh C còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy. Nhiều em học sinh của trường là học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thiếu tá Trương Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông, đây là hoạt động thường xuyên của Đoàn, Hội Phụ nữ Cục cảnh sát giao thông đối với con em đồng bào vùng dân tộc khó khăn ở các địa phương. Thông qua hoạt động nghĩa tình này, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên mong muốn góp sức cùng chính quyền địa phương động viên và tạo điều kiện để các em vượt khó,  đạt thành tích cao trong học tập…

Học sinh tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng nhận quà. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Học sinh tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng nhận quà.
Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm