Hiệu quả từ các chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả từ các chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Nguyễn Thị Cước, ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đầu tư trồng cao su, hiện sở hữu 12 hecta, trong đó 6 hecta đã cho mủ, mỗi năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Nguyễn Thị Cước, ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đầu tư trồng cao su, hiện sở hữu 12 hecta, trong đó 6 hecta đã cho mủ, mỗi năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Sông Hinh là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 5.600 hộ. Để giúp các hộ dân ở đây phát triển kinh tế, 9 chương trình tín dụng đã được triển khai cho vay. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Hinh đặc biệt chú trọng đến cho vay trồng rừng và phát triển chăn nuôi theo Nghị định của Chính phủ về bảo vệ phát triển rừng gắn giảm nghèo nhanh bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc.
Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Nguyễn Thị Cước, ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đầu tư trồng cao su, hiện sở hữu 12 hecta, trong đó 6 hecta đã cho mủ, mỗi năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Nguyễn Thị Cước, ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đầu tư trồng cao su, hiện sở hữu 12 hecta, trong đó 6 hecta đã cho mủ, mỗi năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Gia đình anh Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh là một trong những hộ gia đình được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Từ lúc có 1 con bò đến nay gia đình anh đã phát triển đàn bò lên tới 15 con. Mỗi năm xuất chuồng 4 con bò thịt. Bình quân, mỗi năm gia đình anh lãi hơn 60 triệu đồng. Nhờ chăn nuôi có hiệu quả, gia đình anh còn mở thêm cơ sở bán hàng nông nghiệp phục vụ cho bà con nhân dân trong vùng.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Anh Hứa Văn Nhay chia sẻ, nhờ được vay nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội gia đình đã đầu tư chăn nuôi bò. Từ con bò đầu tiên gia đình đã phát triển đàn bò như bây giờ. Có thu nhập từ chăn nuôi bò nên con cái được học hành đàng hoàng. Từ chỗ là hộ nghèo đến nay kinh tế phát triển. Số nợ ngân hàng gia đình cũng đã trả xong năm ngoái. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình bà Nguyễn Thị Cước, xã EaBa huyện Sông Hinh lại chọn trồng cây cao su và cây ăn quả để phát triển kinh tế. Từ chỗ là hộ nghèo đến nay mỗi năm gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây cao su và cây ăn quả.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Đưa chúng tôi đi thăm vườn cao su đang trong thời kỳ thu hoạch, bà Nguyễn Thị Cước cho biết, vườn cao su này có diện tích 2 ha. Đầu tiên gia đình vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội 50 triệu đồng để mua cây giống. Sau 6 năm đầu tư bây giờ đã cho thu hoạch được 2 năm. Sau khi trừ chi phí cũng thu về được khoảng 100 triệu đồng. Sắp tới gia đình đang định hướng trồng thêm cây tiêu, cây ăn quả như sầu riêng, bơ để tăng thu nhập cho gia đình. Những năm gần đây, thông các hội đoàn thể được đứng ra ký ủy thác, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Hinh đã giúp người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi. Vốn vay này ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Trần Văn Thanh Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Hinh cho biết, với mục tiêu tất cả các hộ điều kiện đều được vay vốn đến nay có trên 79% hộ được vay vốn. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội, bình quân mỗi năm có 2 đến 3,5% tỷ lệ hộ nghèo của huyện Sông Hinh vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc triển khai các chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hát huy hiệu quả. Với số vốn hơn 258 tỷ đồng (tính đến ngày 31/11/2017) đã giúp hơn 9.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ thực tiễn nhiều bài học kinh nghiệm trong cho vay cũng đã được rút ra.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nông dân Hứa Văn Nhay, dân tộc Nùng, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đã thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng 4 con bò thịt và bán 50 tấn phân bón, thu nhập hơn 120 triệu đồng. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Ông Hồ Văn Thục, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng vốn có hiệu quả, Ngân hàng đã phối hợp với các Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế theo lợi thế của từng vùng. Người dân có thu nhập và sau đó hoàn vốn rất nhanh. Phú Yên là một tỉnh còn nhiều khó khăn với đông đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Với các chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội mang lại thực sự đã góp phần trong việc xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Thế Lập – Xuân Triệu

Có thể bạn quan tâm