Cà Mau phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo

Cà Mau phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo
Làng nghề ép chuối khô truyền thống ở xã Trần Hợi ( Cà Mau) góp phần xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Làng nghề ép chuối khô truyền thống ở xã Trần Hợi ( Cà Mau)  góp phần xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Các cấp, các ngành trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội và tham gia hỗ trợ, đỡ đầu các xã có tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao trên tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua ''Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau''. Mỗi chi hội đoàn thể ấp, khóm, cơ sở thờ tự tôn giáo đăng ký giúp đỡ từ 1- 2 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2018 theo Kế hoạch số 135 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc Ủy ban Mặt trận các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020. Cùng với đó, Cà Mau chú trọng công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho 38.000 lao động, xuất khẩu 1.000 lao động theo mục tiêu Đề án của UBND tỉnh về việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020. Đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đăng ký giảm 1.113 hộ nghèo, cận nghèo; các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký giảm 3.373 hộ nghèo, cận nghèo và các tổ chức tôn giáo đăng ký giảm 150 hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả thống kê cho thấy, tính đến đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 5,96%. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao là huyện U Minh có 3.060 hộ nghèo, chiếm 11, 94%; huyện Đầm Dơi có 4.378 hộ nghèo, chiếm 10,09%; huyện Trần Văn Thời có 3.598 hộ nghèo, chiếm 7,68%... Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, có giải pháp hữu hiệu để kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020  đề ra. Theo đó, mỗi địa phương, đơn vị cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác giảm nghèo nhưng phải mang tính bền vững; chú trọng nhân rộng các mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả để tạo sức lan tỏa rộng khắp gắn với cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''. Tỉnh Cà Mau ước tính đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,46%. Nhờ đẩy mạnh công tác giảm nghèo nên trong hai năm 2016 - 2017, tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh đã giảm mạnh. Cụ thể, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,98%, tương đương với 5.981 hộ nghèo; năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, tương đương với 5.892 hộ nghèo. Ngoài ra, từ năm 2016 đến đầu tháng 8/2018, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động và tiếp nhận được gần 154 tỷ đồng; qua đó, hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng trên 1.400 căn nhà đại đoàn kết, 305 cây cầu giao thông nông thôn, khoan 86 giếng nước, cấp trên 140 bồn chứa nước, hỗ trợ hơn 75.000 suất quà và gần 3.700 tấn gạo cho hộ nghèo, giúp hơn 900 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất...
Kim Há 

Có thể bạn quan tâm