Chính sách dân tộc giúp nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống

Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đến từng thôn, bản, bộ mặt nông thôn, miền núi huyện Cao Phong (Hòa Bình) đang ngày một khởi sắc. Ảnh: Lưu An Nhiên
Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đến từng thôn, bản, bộ mặt nông thôn, miền núi huyện Cao Phong (Hòa Bình) đang ngày một khởi sắc. Ảnh: Lưu An Nhiên

Nhờ triển khai hiệu quả chính sách dân tộc đến từng thôn, bản, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã giúp nhiều hộ nghèo thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi…, đời sống ngày một đổi thay.

Chính sách dân tộc giúp nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống ảnh 1Cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Thạch Yên, huyện Cao Phong (Hòa Bình) cùng bà con nông dân kiểm tra cách trồng mía để có phương pháp trồng mía hiệu quả hơn. Ảnh: Lưu An Nhiên

Tận dụng nguồn vốn từ Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững…, Cao Phong đã sử dụng hàng tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sinh kế như nuôi bò lai Sind, lợn nái sinh sản; trồng nhãn chín muộn, trám đen… “Được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, chúng tôi dễ dàng đi lại buôn bán, mở rộng sản xuất, kinh tế gia đình dần ổn định và thoát nghèo” - chị Bùi Thị Lành, người dân tộc Mường ở xã Thạch Yên vui vẻ chia sẻ.

Chính sách dân tộc giúp nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống ảnh 2Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đến từng thôn, bản, bộ mặt nông thôn, miền núi huyện Cao Phong (Hòa Bình) đang ngày một khởi sắc. Ảnh: Lưu An Nhiên
Chính sách dân tộc giúp nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống ảnh 3Nhờ được quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, đời sống của đồng bào dân tộc trong huyện đổi thay từng ngày. Trong ảnh: Bà con dân tộc được chăm sóc sức khỏe chu đáo tại Trạm y tế xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình). Ảnh: Lưu An Nhiên

Đến nay, Cao Phong đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 15,5 tiêu chí; thu nhập đạt 49,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,53%.

Hoàng Hải – Lưu An Nhiên

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm