Chính phủ hỗ trợ vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận

Chính phủ hỗ trợ vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận
Người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái ( Ninh Thuận) xếp hàng chờ nhận nước sinh hoạt do chính quyền địa phương cấp. Ảnh: Đức Ánh- TTXVN
Người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái ( Ninh Thuận) xếp hàng chờ nhận nước sinh hoạt do chính quyền địa phương cấp. Ảnh: Đức Ánh- TTXVN

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Ninh Thuận là tỉnh khô hạn, từ đầu năm đến nay không mưa, lượng nước tại các hồ hiện chỉ còn 13,76% dung tích thiết kế; theo dự báo tình hình nắng hạn còn kéo dài và diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Trước tình hình trên, Ninh Thuận cần tiếp tục triển khai phương án ứng phó trước mắt, ngắn hạn và dài hạn, không để đồng bào bị đói, khát, dịch bệnh, nhất là đồng bào vùng dân tộc, miền núi; chú trọng công tác phòng chống cháy rừng.

Một đàn cừu được chăn thả ở vùng đất trẵng xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Ảnh: Đức Ánh- TTXVN
Một đàn cừu được chăn thả ở vùng đất  trẵng xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Ảnh: Đức Ánh- TTXVN

Có thể bạn quan tâm