Chiều 15/3, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19; 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Chiều 15/3, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19; 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15/3, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới đều là công dân Việt Nam được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang.

Cụ thể, bệnh nhân số 2555 (nam, 35 tuổi, thường trú tại Phường 10, quận Gò Gấp, Thành phố Hồ Chí Minh) từ Phần Lan quá cảnh qua Pháp và nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 9/3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 13/3 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 2556 (nữ, 45 tuổi, thường trú tại xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 14/3 cho thấy, người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Bệnh nhân số 2557 (nữ, 35 tuổi, thường trú tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 27/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Mẫu xét nghiệm ngày 13/3 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 2.557 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.594 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901.

Cả nước hiện có 39.613 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Cũng trong ngày 15/3, báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã có 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số: 2129, 2450, 2299, 2468, 2286, 2438, 2076, 1953, 2440, 2442, 2441, 2470, 2257, 2295, 2504, 2479, 2503, 2415, 1788, 2065, 2497, 2265, 2435, 2486, 2366, 2206, 2473, 1845, 2074. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 2.115 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế thì có 42 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 22 người có kết quả âm tính lần hai; 110 người có kết quả âm tính lần ba.

Sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 nặng, rất nặng ở nước ta, đặc biệt là bệnh nhân số 1536 - vốn nặng hơn cả bệnh nhân số 91 (nam phi công người Anh), nay đã có tiến triển rất tốt. Bệnh nhân 1536 đã nhiều lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Việt Nam đến nay vẫn là 35 người; đây là những bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền nặng.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ tốt "Thông điệp 5K": Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông người; Khai báo y tế.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm