Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022:Tập trung nguồn lực hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022:Tập trung nguồn lực hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới

Chiều 10/7, tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil (Đắk Nông), Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ ra quân Cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Chương trình có sự tham dự của gần 500 sinh viên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022:Tập trung nguồn lực hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới ảnh 1Trong đợt Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, tỉnh Đắk Nông có hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh TTXVN phát

Với chủ đề “Thanh niên Đắk Nông tình nguyện vì cộng đồng”, năm nay, chiến dịch hoạt động với 5 chương trình trọng tâm gồm: Một chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch tình nguyện: Hoa Phượng Đỏ, Hành quân xanh, Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng. Chiến dịch được tổ chức rộng khắp tại các địa phương của tỉnh Đắk Nông, trong đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ cho những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Trong đợt này, chiến dịch thu hút hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên tại các địa phương và gần 600 sinh viên tình nguyện tăng cường đến từ 11 trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức D.O.P ( Tổ chức Giáo dục và phát triển cộng đồng DOP) tham gia. Kinh phí huy động cho chiến dịch là hơn 3,5 tỷ đồng.

Anh Trương Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 diễn ra trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, hứa hẹn một chiến dịch sôi động, có ý nghĩa. Năm nay, Chiến dịch có một nội dung mới cho thấy sự quyết tâm vào cuộc của tuổi trẻ, đó là “Chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi và người dân”. Trong xu thế hội nhập và phát triển của khoa học và công nghệ, thanh niên được xem là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong chuyển đổi công nghệ số, xã hội số. Ngoài xây dựng các công trình, phần việc thanh niên thì nhiệm vụ trọng tâm của các bạn là thành lập các đội hình công nghệ số cộng đồng bằng các hoạt động cụ thể như: hướng dẫn người dân truy xuất nguồn gốc các sản phẩm; sử dụng mạng xã hội để mua bán nông sản; tiếp cận hỗ trợ pháp luật và nhiều tiện ích khác trên nền tảng số... Chiến dịch năm nay được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tập trung nâng cao cả về quy mô và chất lượng với nhiều công trình phần việc thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngay sau Lễ phát động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được tổ chức như: các đơn vị cùng đồng loạt ra quân thực hiện chương trình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị trấn huyện Đắk Mil; khởi công xây dựng công trình vui chơi cho thiếu nhi tại xã Đắk N’Rot, huyện Đắk Mil; ra quân thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm