Chia sẻ với sinh viên về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”

Chia sẻ với sinh viên về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các mô hình làm việc thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tìm kiếm cơ hội việc làm.
Quang cảnh chương trình hoạt động cộng đồng 2018: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” tại Đại học Hoa Sen. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh chương trình hoạt động cộng đồng 2018: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” tại Đại học Hoa Sen. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký HCA, Phó Chủ tịch Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp ICT Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Quang Trung cho biết, khởi nghiệp cần đúng cách và đúng lúc, không cần đợi đến thời điểm tốt nghiệp ra trường, nhiều bạn trẻ đã “làm nên chuyện” với những dự án khởi nghiệp của mình.

Để có thể bước ra “làm chủ”, những kiến thức về kinh doanh, quản lý, điều hành, pháp luật là hành trang không thể thiếu. Khối kiến thức nền tảng này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu hơn về sản phẩm, thị trường, công nghệ, nhân lực, tài chính, chiến lược kinh doanh...

Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thuyết phục sẽ là chìa khoá thành công cho quá trình khởi nghiệp (startup).

Bà Nguyễn Thu Sang, Giám đốc truyền thông Mạng xã hội kinh doanh AZIBAI chia sẻ: "Để khởi nghiệp thành công, bạn cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, cần phải có kinh nghiệm, vốn, kiến thức quản trị và am hiểu về sản phẩm của mình. Khởi nghiệp là một quá trình khó khăn và có rất nhiều trở ngại, chính vì thế, sinh viên cần phải trang bị cho mình những yếu tố để giúp khởi nghiệp tốt hơn. Khởi nghiệp theo cách hiểu đơn giản là tự mình xây dựng một công việc kinh doanh riêng để tạo ra thu nhập cho bản thân, tạo ra giá trị cho xã hội. Khởi nghiệp là bạn đã nghĩ đến thành công, phải nhanh chóng kiếm được lợi nhuận. Để đạt được thành công, trong mọi công việc cũng như trong quá trình học tập, hãy tạo cho mình sự trung thực, uy tín để có được lòng tin với khách hàng, đối tác".
Quang cảnh chương trình hoạt động cộng đồng 2018: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” tại Đại học Hoa Sen. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh chương trình hoạt động cộng đồng 2018: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” tại Đại học Hoa Sen. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, các bạn sinh viên phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức từ giảng viên, chuyên gia cố vấn, doanh nhân, liên tục học sách chuyên ngành để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài ra, khi khởi nghiệp, chính những bài học rút ra từ thực tế sẽ cho các bạn trẻ kiến thức vữn

g vàng nhất. Ngoài ra, sinh viên cần có ý chí và khát vọng làm giàu luôn chảy trong tim, không có thất bại nào có thể làm mình chùng bước, thất bại chỉ là động lực và là cơ hội để các bạn trẻ có thể khởi đầu lại để đạt được thành công. "Thất bại là mẹ thành công", thành quả sẽ đến với những người không ngừng nỗ lực.
 
Bà Nguyễn Thu Sang cho biết thêm: "khi bạn có ý tưởng kinh doanh, để khởi nghiệp, bạn phải xác định ý tưởng đó có phù hợp với sở thích và khả năng của mình được hay không. Bạn phải phác thảo sơ bộ và lập mục tiêu, kế hoạch rõ ràng để biến ý tưởng thành việc kinh doanh. Thậm chí, khi có kế hoạch cụ thể, bạn có thể kêu gọi các nhà đầu tư cho ý tưởng kinh doanh của mình"./. 
                Thế Anh
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm