Chia sẻ thú vị của nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"

Chia sẻ thú vị của nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"

Vừa trở về ngôi trường thân yêu của mình - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thanh Chương đã được chào đón nồng nhiệt trong bầu không khí tràn ngập niềm vui sướng, tự hào. Gửi lời chúc mừng đến Thanh Chương, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nêu rõ: Trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016, với thái độ bình tĩnh, tự tin, thông minh và trí tuệ, được đào tạo và nuôi dưỡng ở Trường chuyên Quốc học Huế, em Hồ Đắc Thanh Chương - học sinh lớp 12 chuyên Toán đã xuất sắc giành ngôi quán quân với số điểm cao nhất trong các cuộc thi chung kết từ trước đến nay. Em là niềm tự hào của Trường Quốc học Huế và quê hương.

Tại buổi lễ vinh danh, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao tặng Bằng khen, tặng thưởng 20 triệu đồng cho em Hồ Đắc Thanh Chương. Hội khuyến học tỉnh, UBND thành phố Huế, Hội cha mẹ học sinh Trường Quốc học Huế, Trung tâm Anh ngữ quốc tế Cambridge, Công ty Vietravel đã trao tặng Thanh Chương 135 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho em Hồ Đắc Thanh Chương. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho em Hồ Đắc Thanh Chương. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Với chiến thắng vượt trội, luôn dẫn đầu trong các phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc giành chức vô địch với số điểm 340, một trong những điểm số cao nhất từ trước đến nay trong các trận chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Chia sẻ cảm xúc của mình, Thanh Chương khiêm tốn cho biết: Trong vòng chung kết, ai cũng là người xứng đáng. Tuy nhiên, em đã may mắn hơn các bạn khi đã đoạt giải Nhất. Để có chiến thằng này, thầy cô, gia đình và bạn bè đã đồng hành cùng em, tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiều. Chiến thắng này chỉ là một khởi đầu để trong tương lai em có thể phát triển hơn. 

Hiện nay, Thanh Chương học lớp 12 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Những năm ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Chương luôn là học sinh giỏi toàn diện, điểm trung bình các môn học trên 9.0; riêng năm lớp 10 và 11 đều trên 9,5 điểm. Thanh Chương từng đoạt ba giải Nhất các môn Toán, tiếng Anh, Ngữ văn cấp tỉnh; Huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức; hai lần liên tiếp là Á quân và Quán quân khi tham gia cuộc thi “Tiếp lửa tài năng”. Thanh Chương có vốn tiếng Anh rất tốt, nhờ vậy em đã trả lời xuất sắc và có được điểm cao trong các câu hỏi bằng tiếng Anh của cuộc thi. Không chỉ học giỏi, Thanh Chương còn là một cán bộ lớp nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tình nguyện tại trường và địa phương. Em từng là một trong những gương mặt đại diện của trường tham gia hoạt động giao lưu tại Singapore…

Em Hồ Đắc Thanh Chương phát biểu cảm ơn tại buổi lễ vinh danh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Em Hồ Đắc Thanh Chương phát biểu cảm ơn tại buổi lễ vinh danh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Thanh Chương sinh ra, lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là công chức, hiện đang sống tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Nhà Chương cách trường học khoảng 10km, nên hàng ngày em đều dậy từ sớm để đón xe buýt đến trường. Chính những khó khăn trong cuộc sống đã giúp Chương cố gắng không ngừng nghỉ, luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân. Chia sẻ về bí quyết học tập, Chương cho biết: Học tập không phải vì điểm số mà vì kiến thức mình thu nhận được. Em dành nhiều thời gian tự học ở nhà. Ngoài kiến thức các thầy, cô giáo chỉ dạy trên lớp, em còn đọc thêm sách, internet...

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Chương cho biết: Giải thưởng này, mở ra cho em rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiện em chưa có định hướng cụ thể sẽ học ngành gì. Trước mắt, em cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông, dành nhiều thời gian hơn nữa luyện tiếng Anh, để khi du học có thể tự tin giao tiếp. Sau khóa học, em sẽ trở về làm việc tại quê hương, bởi làm giàu cho quê hương chính là làm giàu cho bản thân, gia đình.

Là người luôn dõi theo Chương trong suốt cuộc thi, thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế bày tỏ niềm vui sướng, tự hào: Chương rất bình tĩnh, tự tin trả lời chính xác các câu hỏi để vô địch. Em là học sinh thứ 2 vô địch cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", trong tổng số 5 học sinh của trường được vào chung kết cuộc thi này. Đặc biệt, Chương vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm nay vào đúng dịp Trường kỷ niệm 120 năm thành lập.

Học sinh Trường Chuyên Quốc học Huế chụp ảnh lưu niệm với nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" Hồ Đắc Thanh Chương. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 Học sinh Trường Chuyên Quốc học Huế chụp ảnh lưu niệm với nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"  Hồ Đắc Thanh Chương. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Bà Ngô Thị Đông, mẹ của Hồ Đắc Thanh Chương không giấu nổi niềm vui sướng: Chương là niềm tự hào của gia đình, góp phần làm rạng danh nhà trường, gia đình, dòng họ và quê hương. Thành công của Chương có sự giúp sức rất lớn từ bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chương luyện tập, trao dồi kiến thức, tự tin. Với tâm lý của người mẹ khi con được đi du học sau khi giành chiến thắng, cũng có một thoáng buồn và lo lắng vì xa khỏi vòng tay mẹ, nhưng niềm vui thì gấp bội bởi vì con đạt được ước mơ của mình. Gia đình sẽ luôn bên cạnh Chương trong hành trình chinh phục những đỉnh cao phía trước./.

Có thể bạn quan tâm