Cháy thực bì bùng phát mạnh thành đám cháy lớn ở núi Voi, Lâm Đồng

Cháy thực bì bùng phát mạnh thành đám cháy lớn ở núi Voi, Lâm Đồng

Tối 23/4, đám cháy lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực rừng quanh khu vực núi Voi (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), thuộc lâm phần do Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai quản lý.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy thực bì xuất hiện lúc 12 giờ ngày 23/4. Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng địa phương cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng, từ xa có thể thấy lửa bốc cao và các cột khói bao trùm khu vực núi Voi.

Theo ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, vụ cháy bùng phát trở lại do những cây mục và thực bì bắt lửa, cháy bùng lên. Hiện lực lượng chữa cháy đang tiếp cận hiện trường, tiếp tục dập lửa, khoanh vùng chữa cháy, không để cháy lan sang khu vực khác.

Trước đó, chiều 7/4, tại đèo Prenn (thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt) xuất hiện đám cháy và nhanh chóng bao trùm rừng thông trong khu vực này. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 150 người tham gia dập lửa, khống chế đám cháy đến tận đêm khuya. Sau khoảng 8 giờ, vụ cháy rừng thông cơ bản được khống chế. Tuy nhiên đến sáng 8/4, tại một số vị trí, lửa lại bùng phát trở lại nên lực lượng chức năng tiếp tục huy động hàng chục người tham gia chữa cháy. Đến chiều 8/4, các vị trí đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, vụ cháy từ chiều 7/4 đã ảnh hưởng tới khoảng 13 ha rừng thông, đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn, cháy thảm cỏ lớn dưới tán rừng, không có thiệt hại về rừng.

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm