Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đám cháy lại bùng phát tại xã Xuân Hồng

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đám cháy lại bùng phát tại xã Xuân Hồng
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
Ông Nguyễn Công Tố, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: Đến trưa  29/6, sau khi cơ bản khống chế được đám cháy rừng tại thị trấn Xuân An thì nhận được tin báo, ngọn lửa tiếp tục bùng phát tại khu vực thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng. Sau khi cắt cử một phần lực lượng tiếp tục ở lại khống chế hoàn toàn, không để lửa âm ỉ lây lan tại khu vực rừng thuộc thị trấn Xuân An, toàn bộ lực lượng còn lại được huy động sang khống chế đám cháy tại xã Xuân Hồng. Gần năm trăm cán bộ chiến sỹ từ các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Nghi Xuân và lực lượng địa phương xã Xuân Hồng tích cực tham gia chữa cháy.
Lửa bùng phát trở lại gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
Lửa bùng phát trở lại gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
Thông tin từ lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ một người đàn ông trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ vì nghi ngờ có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.  Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại giúp Hà Tĩnh ứng cứu. Sau hơn 10 tiếng nỗ lực dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đến 3 giờ sáng 29/6, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy trở lại ở khu vực rừng thông phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An. Lực lượng chức năng cùng người dân lại căng mình dập lửa, đến trưa  29/6 thì đám cháy rừng tại thị trấn Xuân An cơ bản được khống chế. Ông Nguyễn Công Tố, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: Thời tiết nắng nóng kéo dài từ gần một tháng nay kết hợp gió phơn thổi mạnh khiến việc cứu hộ hết sức khó khăn. Cùng với thảm thực bì tại khu vực rừng phòng hộ huyện Nghi Xuân khá dày sẽ khiến cho đám cháy lan rộng và lửa âm ỉ lớn nên diễn biến tiếp theo là vô cùng khó lường.
Hoàng Ngà

Có thể bạn quan tâm