Cháy hơn 15 ha rừng phòng hộ ven biển Quảng Bình

Cháy hơn 15 ha rừng phòng hộ ven biển Quảng Bình
Cháy rừng phòng hộ tại xã Võ Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: TTXVN/phát
Cháy rừng phòng hộ tại xã Võ Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: TTXVN/phát

Khoảng 14 giờ ngày 19/5, một đám cháy lớn xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc hai xã Võ Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) gây thiệt hại hơn 15 ha rừng phòng hộ.

Ngọn lửa bùng phát và lan rộng ở khu vực rừng dương và rừng trồng cây keo lai ven biển xã Võ Ninh. Do thời tiết nắng nóng cùng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan sang rừng phòng hộ trên cát, rừng trồng cây keo lai của người dân xã Hải Ninh.

Ông Trần Hữu Cảm, người gác rừng phòng hộ tại xã Gia Ninh (giáp ranh xã Hải Ninh) cho biết, ông nhìn khói bốc lên từ lúc 14 giờ, đám cháy bắt nguồn từ khu vực đường tránh lũ ven biển, sau đó lan rộng, nên báo cho lực lượng Kiểm lâm. Nhận được tin báo, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã điều nhân lực, máy móc để lập vành đai cách ly đám cháy. Cùng với đó, lực lượng Kiểm lâm huy động người dân địa phương tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kèm gió phơn thổi mạnh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có diện tích rừng lớn nên nguy cơ cháy rất cao. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để sẵng sàng làm nhiệm vụ khi có đám cháy xảy ra.
Đức Thọ

Có thể bạn quan tâm