Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 17/1 (tức 26 tháng Chạp), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, nhân dịp Xuân Quý Mão.

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong dịp này, 400 phần quà (1 triệu đồng/phần) đã được trao tới các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Hoa, Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Mường, Ê đê, Jrai… trên địa bàn một số quận của Thành phố. Đây là số quà do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vận động đóng góp, với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ngoài cùng bên phải) trao tượng trưng kinh phí chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố cho bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cảm ơn, tri ân ông Trương Hòa Bình trong nhiều năm qua đã thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vận động các nhà hảo tâm tài trợ trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố đón Tết Quý Mão. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết thêm, với tinh thần “không để bất cứ người dân nào không có Tết”, bên cạnh chương trình trao quà hôm nay, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí 640 triệu đồng để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức chăm lo Tết cho 640 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Như vậy, riêng trong dịp Tết Quý Mão, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chăm lo cho 1.040 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số đón một mùa xuân vui tươi, ấm ấp cùng nhân dân toàn Thành phố.

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Bà Phan Kiều Thanh Hương (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận tượng trưng kinh phí chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm