Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7:

Chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Quảng Trị

Chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Quảng Trị
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung viếng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung viếng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Sáu tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn Quảng Trị ước đạt 9.780 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn đầu tư phát triển ước đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 37,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.395 tỷ đồng. Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp cấp bách, tạo việc làm mới cho 7.710 lao động. Toàn tỉnh có 55.230 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 89,5% kế hoạch năm. Tỉnh đã thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời các khoản ưu đãi trợ cấp cho đối tượng người có công với đất nước; thụ lý và giải quyết trên 2.400 hồ sơ các loại liên quan đến chính sách người có công với cách mạng. Đời sống người có công với cách mạng ngày càng được nâng cao, trên 99% gia đình chính sách có mức sống ngang hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc.
Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, tổ chức có hiệu quả các sàn giao dịch việc làm; thực hiện đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số PCI (chỉ số đào tạo lao động); thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối với đối tượng người có công. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả các chính sách công khai, minh bạch; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các quy định của Luật Người cao tuổi, người khuyết tật, các chương trình, đề án trợ giúp xã hội…
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hổng, Khu phố 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hổng, Khu phố 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ, giải quyết việc phân bổ kinh phí đưa công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công đi vào hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ người có công với cách mạng; hỗ trợ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ADN xác định hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn… Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả Quảng Trị đã đạt được trong công tác chăm lo, thực hiện công tác lao động, thương binh và xã hội; nhấn mạnh tỉnh cần tập trung hơn nữa các giải pháp hỗ trợ để giải quyết dứt điểm những gia đình chính sách thuộc hộ nghèo; chăm lo giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện bình đẳng giới… Bộ trưởng cũng đề nghị Quảng Trị thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững; trong đó chú ý đào tạo nghề, tạo sinh kế, công ăn việc làm cho người dân, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà thương binh Trần Công Chức (sinh năm 1934) tại Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà thương binh Trần Công Chức (sinh năm 1934) tại Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhất trí sẽ cấp kinh phí cho Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Trị cũng như hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đưa đối tượng bảo trợ xã hội về quản lý tại Trung tâm đặt ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; đồng ý với chủ trương thành lập Trường Cao đẳng nghề nhưng phải đầu tư bài bản, chất lượng, hướng đến xây dựng một trường cao đẳng đa ngành, đa nghề, đa chương trình. Việc đào tạo cần liên kết với doanh nghiệp và xã hội.  Đối với những kiến nghị, đề xuất khác của tỉnh, Bộ trưởng giao cho các cơ quan thuộc Bộ sớm quan tâm, giải quyết… Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 11 nhà tình nghĩa có tổng trị giá 620 triệu đồng; tặng 1 tỷ đồng cho Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, 40 triệu đồng cho Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ; 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị; 5 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…
Thanh Thủy

Có thể bạn quan tâm