V- League 2018:

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm người “anh em” Sài Gòn FC

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm người “anh em” Sài Gòn FC
Sau chiến thắng trước Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-3 ở vòng trước, đội quân của Huấn luyện viên Miura Toshiya đã giải tỏa "cơn khát" chiến thắng, tạm thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng.
Pha đi bóng của Anh Tuấn (81, Thành phố Hồ Chí Minh) trước hậu vệ Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha đi bóng của Anh Tuấn (81, Thành phố Hồ Chí Minh) trước hậu vệ Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Bước vào vòng đấu 23, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp 11, trên Sài Gòn FC 1 bậc. Chính vì vậy, cả hai đội cần có chiến thắng để chắc suất trụ hạng.
 
Ít áp lực hơn, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc khá tự tin, nhất là khi trên hàng công, bộ đôi Phi Sơn - “lão tướng” 37 tuổi Huỳnh Kesley đang có phong độ tốt. Ngay từ những phút đầu tiên, bộ đôi này để lại dấu ấn với những pha bóng nguy hiểm.

Một trong những tình huống xuống bóng đầu tiên, thủ môn Tống Đức An của Sài Gòn FC đã lao ra không dứt khoát, để lộ khoảng trống trước khung thành và “lão tướng” Huỳnh Kesley nhẹ nhàng đón bóng đệm vào khung thành trống mở tỷ số  ở phút thứ 5.

Sau bàn thua, Sài Gòn FC tỏ ra thận trọng hơn và dần cân lại quyền kiểm soát bóng trên sân. Phút 19, từ pha đột phá cá nhân của tiền đạo Da Silva ở cánh trái, bóng được chuyền cho đội trưởng Thanh Duy của Sài Gòn FC. Anh tiếp tục lẩy bóng cho tiền vệ Hữu Sơn trong tư thế trống trải nhưng cầu thủ này đã đệm bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số.
Hậu vệ Hoàng Quảng (6,SGFC) đi bóng trước sự truy cản của Công Hiển (28, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
Hậu vệ Hoàng Quảng (6,SGFC) đi bóng trước sự truy cản của Công Hiển (28, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
   
Các cầu thủ Sài Gòn FC mải mê tấn công, để lộ nhiều khoảng trống khiến hàng công Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng tận dụng triệt để. Từ pha đột phá cánh phải ở phút 25, Kesley đã chuyền bóng đẹp mắt cho tiền đạo Hải Anh nhẹ nhàng đệm lòng đưa bóng vào lưới trong tư thế trống trải, nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tiếp tục khai thác những lổ hổng của hàng thủ Sài Gòn FC, phút 34, tiền vệ Phi Sơn đột phá từ cánh trái, đi qua 3 cầu thủ, tung cú sút khá căng khiến thủ thành Tống Đức An để vuột bóng ra. Một lần nữa, tiền đạo Hải Anh kịp thời có mặt, đệm bóng nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3- 0. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Vào hiệp 2, các học trò của Huấn luyện viên Miura tiếp tục tấn công về phía khung thành thủ môn Tống Đức An. Trong một pha tấn công cận thành, lão tướng Kesley bị phạm lỗi trong vòng cấm và tiền vệ Phi Sơn đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn nâng tỷ số 4 - 0 cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 57 từ chấm 11 mét.

Bị dẫn trước với tỷ số 0 - 4, nhưng hàng thủ Sài Gòn FC vẫn tiếp tục mắc sai lầm khiến khung thành của thủ môn Tống Đức An liên tiếp phải gặp  sóng gió.

Bàn thắng thứ 5 tiếp tục đến từ pha lên phản công nhanh cánh trái, bóng được chuyền vào cho tiền đạo Hải Anh và cầu thủ này nhẹ nhàng lập cú hattrick bàn thắng nâng tỷ số 5-0.
Pha tranh chấp giữa Huỳnh Kesley (70, Thành phố Hồ Chí Minh) trước hàng hậu vệ Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
Pha tranh chấp giữa Huỳnh Kesley (70, Thành phố Hồ Chí Minh) trước hàng hậu vệ Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
 
Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Sài Gòn FC vẫn không giúp được họ có bàn thắng danh dự. Thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đành chịu thất bại 5-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
  
Thắng trận derby ngay ở Thành phố mang tên Bác, thầy trò Huấn luyện viên Miura Toshiya đã vượt mặt Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng anh em Sài Gòn FC sau trận thua đậm vẫn nằm trong tốp 3 đội cuối bảng, đối diện với nguy cơ tụt hạng.
 
Ở lượt đấu thứ 24, vào ngày 23/9, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa BVN và Sài Gòn FC tiếp đội khách SHB Đà Nẵng trên sân nhà Thống Nhất./.
                Quang Nhựt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm