Capitolio - công trình kiến trúc kỳ vĩ của nhân dân Cuba

Capitolio - công trình kiến trúc kỳ vĩ của nhân dân Cuba
Capitolio mang phong cách tân cổ điển và được nhiều chuyên gia kiến trúc xếp hạng một trong 6 cung điện nổi bất nhất thế giới.
Capitolio mang phong cách tân cổ điển và được nhiều chuyên gia kiến trúc xếp hạng một trong 6 cung điện nổi bất nhất thế giới. 

Đây cũng là trụ sở chính thức của Quốc hội Cuba kể từ khóa IX. Sau 8 năm tu sửa, tháng 3 vừa qua, tòa nhà Capitolio đã chính thức được mở cửa trở lại đón công chúng tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong của công trình chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn này.
Đây là công trình sử dụng đá hoa cương nguyên khối lớn thứ 3 còn tồn tại trên thế giới và là công trình duy nhất loại này được xây dựng trong thế kỷ 20.
Đây là công trình sử dụng đá hoa cương nguyên khối lớn thứ 3 còn tồn tại trên thế giới và là công trình duy nhất loại này được xây dựng trong thế kỷ 20. 

Lấy cảm hứng từ Điện Pantheón ở Paris (Pháp), Vương cung thánh đường San Pietro tại Roma (Italy) và tòa nhà Capitol tại Washington (Mỹ), Capitolio mang phong cách tân cổ điển
Lấy cảm hứng từ Điện Pantheón ở Paris (Pháp), Vương cung thánh đường San Pietro tại Roma (Italy) và tòa nhà Capitol tại Washington (Mỹ), Capitolio mang phong cách tân cổ điển 

Đây là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô La Habana.
Đây là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô La Habana. 

Theo AFP/ TTXVN
 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm