Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên tại miền Nam chào đời

Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên tại miền Nam chào đời
Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên khu vực phía Nam tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
 Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên khu vực phía Nam tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Người mang thai hộ 34 tuổi, là cô họ của người cha. Người mẹ nhờ mang thai hộ năm nay 29 tuổi, bị dị tật bẩm sinh không có tử cung, nhưng hai buồng trứng phát triển bình thường. Đủ hồ sơ pháp lý, Bệnh viện đã tiến hành thụ tinh ống nghiệm và cấy phôi cho người mang thai hộ.

Thông tin thêm cho biết: Từ tháng 1/2016, Bệnh viện Từ Dũ đã nhận 33 hồ sơ xin được mang thai hộ, trong đó 22 trường hợp đã được duyệt. Hiện khoa Hiếm muộn bệnh viện đã chuyển phôi cho 11 người mẹ với 13 lượt, trong đó một ca đã sinh, 5 ca đã có thai, 4 ca đang chờ kết quả, một trường hợp thất bại. 

Có thể bạn quan tâm